Đoạn video ngắn cho thấy, UAV Lancet đang bay lơ lửng và nhắm tập kích xe tăng của đối phương đang ẩn nấp trong một khu vực rừng rậm, khiến chiếc xe bọc thép sau đó bị nổ tung và bốc cháy.

Trong một thông điệp được đăng trên kênh Telegram chính thức hôm 24/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các đơn vị trinh sát thuộc nhóm chiến đấu phía bắc của nước này đã phát hiện ra xe tăng của Ukraine. Sau khi phân tích dữ liệu nhận được, binh lính Nga đã quyết định dùng UAV cảm tử hạ gục chiếc xe bọc thép hạng nặng của đối phương.

UAV Lancet do một công ty con thuộc tập đoàn Kalashnikov phát triển. Mẫu UAV này ra mắt tại triển lãm quân sự 2019 ở Moscow và lần đầu tiên được sử dụng ở Syria vào năm 2020.

Nga đã tăng cường sản xuất UAV trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, triển khai chúng trên tiền tuyến để tấn công xe bọc thép và các phương tiện của quân Kiev.