Việt-Nhật

Cập nhập tin tức Việt-Nhật

Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đầy đủ cơ sở để nâng lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay và đầy đủ cơ sở để nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Hoàng Thái tử Nhật Bản: Việt-Nhật gắn kết lâu dài nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ

Hoàng Thái tử Akishino nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản luôn được gắn kết trong lịch sử lâu dài nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân dân hai nước.

Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dừng lại khá lâu để nghe giới thiệu về Khuê Văn Các và bia Tiến sĩ.

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương thăm Nhà sàn, dự lễ đón tại Phủ Chủ tịch

Lễ đón Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch. Sau hội đàm, Hoàng Thái tử và Công nương đến thăm Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko bắt đầu thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Nhà nước Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-25/9.

Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới

Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị rất cao. Hướng về tương lai, Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.

Nghiệp đoàn ở Nhật Bản xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam về hành vi không đúng mực

Nghiệp đoàn và cán bộ nghiệp đoàn Nhật Bản có hành vi không đúng mực đã có lời xin lỗi Đại sứ quán, thực tập sinh Việt Nam.

Đề nghị Nhật Bản miễn visa, thuế thu nhập cho công dân Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Nhật Bản xem xét miễn thuế thu nhập và thị thực (visa) nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản chứng kiến ký kết 3 dự án hợp tác 500 triệu USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio chứng kiến trao đổi văn bản ký kết 3 dự án hợp tác ODA với tổng trị giá 61 tỷ Yên (khoảng 500 triệu USD).

G7 coi trọng vị thế và đóng góp của Việt Nam với các vấn đề toàn cầu

Đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện rõ ràng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế; cũng là dịp Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò của mình trên trường quốc tế…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật

Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc Tia sáng vàng và Ruy băng cổ của Chính phủ Nhật Bản tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh diễn ra trang trọng với sự chủ trì của Đại sứ Yamada Takio.

Tổng Bí thư nêu những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ Việt-Nhật

Khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất, đầu tư

Thủ tướng đề nghị nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Bangkok (Thái Lan), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Thủ tướng Nhật Bản mong muốn làm sôi động lại hợp tác ODA với Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 13/11 đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị liên quan.

Phu nhân cố Thủ tướng Abe cảm ơn Chủ tịch nước cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Phu nhân Abe Akie chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về những tình cảm và sự coi trọng đặc biệt dành cho cố Thủ tướng Abe Shinzo và gia quyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cá nhân Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu thăm lại Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Nhật nhất trí đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa. Thủ tướng Kishida nhất trí sẽ nỗ lực để đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Hình ảnh Chủ tịch nước đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến võ đạo quán Nippon Budokan tham dự lễ Quốc tang và đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch nước: Tiếp nối di nguyện cố Thủ tướng Abe, Việt -Nhật quan hệ sâu sắc hơn

Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự các hoạt động của lễ Quốc tang cựu Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản.