Được thành lập hồi cuối tháng 8/2025 với sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia an ninh mạng Việt Nam – ViSecurity xác định tầm nhìn: “Trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và xây dựng Hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng ‘Make by Vietnam’, vì một Việt Nam an toàn, tự chủ và mạnh mẽ trên không gian mạng”, cùng sứ mệnh: “Kết nối trí tuệ Việt, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp an ninh mạng ‘Make by Vietnam’ vì sự an toàn, thịnh vượng của Việt Nam”.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh trên, ViSecurity định hướng tập trung vào 4 giá trị cốt lõi gồm: Kết nối trí tuệ - Đổi mới và khai phá - Tự chủ công nghệ - Kiến tạo giá trị. “Xây dựng nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi” là một nhóm hoạt động trọng tâm của ViSecurity.

W-ong Ngo Tuan Anh ViSecurity.jpg
Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty SCS, Chủ tịch ViSecurity thông tin về kế hoạch hoạt động của mạng lưới ViSecurity trong năm 2026.

Kế hoạch hoạt động của mạng lưới ViSecurity trong năm 2026 đã được ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty SCS, Chủ tịch ViSecurity chia sẻ tại Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng - Vietnam Cyber Security Forum 2025 được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, dự kiến trong tháng 6/2026, mạng lưới ViSecurity sẽ hoàn thành và công bố phiên bản đầu tiên của Thao trường an ninh mạng mở Việt Nam. Đây sẽ là công cụ phục vụ việc đào tạo thực chiến về chuyên môn, kỹ năng nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam về an ninh mạng; hỗ trợ phát triển, thử nghiệm sản phẩm, từ đó giúp các doanh nghiệp, ươm tạo startup với các sản phẩm “Make in Vietnam”; đồng thời, mô phỏng các cuộc tấn công mạng trong và ngoài nước để chuẩn bị các biện pháp, kịch bản phòng ngừa, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia.

Cũng theo đại diện ViSecurity, về đào tạo, trong năm 2026 mạng lưới sẽ xây dựng và triển khai ít nhất 2 khóa đào tạo về an ninh mạng, trong đó, tập trung vào đào tạo nhận thức an ninh mạng.

Một lần nữa nhấn mạnh đào tạo thực chiến là một trụ cột chiến lược của ViSecurity, đại diện mạng lưới này cho hay, ViSecurity định hướng triển khai hoạt động đào tạo, rèn luyện các chuyên gia an ninh mạng “tinh nhuệ” qua triết lý “Learning by Doing” – Học qua làm việc thực tế. Với cách đào tạo này, lý thuyết là nền tảng, nhưng kỹ năng thực chiến mới là thước đo năng lực của một chuyên gia an ninh mạng.

Để chuyển dịch mô hình đào tạo an ninh mạng từ “học thuật” sang “thực chiến”, ông Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính, Đại học Duy Tân, Phó Chủ tịch ViSecurity cho biết: 2 mũi nhọn đào tạo sẽ được mạng lưới tập trung triển khai là: tham gia bảo trợ chuyên môn, đảm bảo chất lượng cho các cuộc thi kỹ năng an ninh mạng theo hình thức “Capture the Flag – CTF” dành cho sinh viên và cả nhân sự đang làm việc tại các doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các đợt diễn tập phòng thủ quy mô lớn để các sinh viên, chuyên gia trẻ có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng nguy hiểm như APT, Ransomware.