(VEF.VN) - Cục Đầu tư nước ngoài, bộ Kế hoạch và đầu tư vừa cho biết, gốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) 9 tháng đạt 9,9 tỷ USD, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2010.


Trong đó, vốn đăng ký đạt 8,23 tỷ USD với 675 dự án mới được cấp phép. Kết quả này đã giảm 31,5% về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bổ sung đạt 1,66 tỷ USD với 178 lượt dự án cũ xin tăng vốn. Vốn FDI giải ngân trong 9 tháng qua đạt 8,2 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.


Vốn FDI đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội (ảnh: Phạm Huyền)


Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đứng đầu về mức thu hút vốn FDI, với kết quả vốn đăng ký lớn nhất với 4,911 tỷ USD, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2,52 tỷ USD, ngành xây dựng đạt 689,3 triệu USD.


Đặc biệt, nhờ có thêm dự án nhiệt điện 1200MWW với vốn hơn 2 tỷ USD do Tập đoàn JAKS Resources Berhad của Malaysia đầu tư, đến nay, tỉnh Hải Dương dẫn đầu cả nước về vốn đăng ký FDI với 2,48 tỷ USD, chiếm 30,1% tổng vốn đăng ký cả nước, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 1,67 tỷ, chiếm 20,4%.


Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đến nay, đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất với 2,80 tỷ USD, chiếm 34% tổng vốn đăng ký cấp mới, tiếp đến là Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…


Phạm Huyền