chuỗi cung ứng

Cập nhập tin tức chuỗi cung ứng

Đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Theo góc nhìn của các chuyên gia Hàn Quốc và Nhật Bản, Việt Nam có nhiều đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Vào chuỗi toàn cầu, chỉ làm hộp carton, bao nilon

Sự kết nối giữa nhà cung ứng Việt và doanh nghiệp FDI vẫn như hai đường thẳng song song. Chuyện “con gà quả trứng” vẫn là câu chuyện lặp đi lặp lại, không ai muốn phải nhận phần rủi ro về mình. 

Nhiều nước lân cận sốc khi 15 doanh nghiệp Nhật chọn Việt Nam

Đây là thông tin rất đáng chú ý được đưa ra bởi ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Văn phòng Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội.

30 công ty Nhật Bản rời Trung Quốc: 15 sang Việt Nam, 6 sang Thái Lan

Trong danh sách Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) tiết lộ mới đây, có khoảng 15 công ty Nhật dự kiến chuyển hoạt động từ Trung Quốc đến Việt Nam.

Nhật Bản cho thêm tiền để các tập đoàn tháo chạy khỏi Trung Quốc

Hôm 17/7, Nhật Bản công bố danh sách 87 công ty đầu tiên được nhận trợ cấp của chính phủ để dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

95% doanh nghiệp Mỹ muốn loại bỏ nhà cung cấp Trung Quốc

Khảo sát của Qima với 200 công ty Mỹ sử dụng các chuỗi cung ứng toàn cầu cho thấy có tới 95% đã lên kế hoạch tìm kiếm nhà cung cấp mới bên ngoài Trung Quốc.

Australia muốn 'thoát ly kinh tế' khỏi Trung Quốc

Theo nghiên cứu của Quốc hội Australia, nước này đang "thoát ly kinh tế một phần" khỏi Trung Quốc vì tác động của dịch Covid-19.

Bước qua phận làm thuê, vượt lên làm chủ để ngẩng cao đầu

Ngay cả khi đón được sóng FDI, thành công của thu hút đầu tư nước ngoài phải dựa vào việc doanh nghiệp Việt có lớn lên, có vươn lên làm chủ được không hay chỉ mãi phận làm thuê.

Washington có thể tài trợ hàng chục tỷ USD để đưa chuỗi cung ứng quay lại Mỹ

Vốn đầu tư của Chính phủ Mỹ cho các dự án nhằm đưa các chuỗi cung ứng quan trọng quay trở lại nước Mỹ, trong nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19, có thể lên đến hàng chục tỷ USD.

Samsung Việt Nam: Nỗ lực giúp doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tăng năng lực sản xuất

 Đã có 210 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung và đang tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp trong các lĩnh vực điện, điện tử...

Cuộc 'di cư' lớn rời bỏ Trung Quốc tìm đến Việt Nam

Một cuộc di cư của các nhà sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam là điều chưa chắc chắn. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi thỏa thuận thương mại lớn này.

Indonesia chạy đua để thế chân Trung Quốc trong chuỗi cung ứng

Indonesia đang gấp rút lên kế hoạch và dự án xây dựng khu siêu công nghiệp nhằm hiện thực tham vọng thế chân Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mỹ không dễ 'hất cẳng' Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu?

Cuộc chiến thương mại khiến Mỹ và những quốc gia khác nỗ lực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các loại hàng hóa chiến lược.

Lời mời từ Mỹ, cơ hội Việt Nam mở ra 'kỷ nguyên mới'

 Việt Nam đang có cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi Mỹ có những động thái tích cực. 'Kỷ nguyên mới' trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đang mở ra cho Việt Nam.

Dân TQ 'đói' thịt lợn, thế giới rung lắc dữ dội

Thịt lợn chiếm vị trí rất quan trọng, một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân Trung Quốc.

Bí quyết để có bữa ăn an toàn cho gia đình

Trước thực trạng thực phẩm bẩn, các chuyên gia khuyến cáo hãy lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ những nhà cung cấp uy tín để đảm bảo bữa ăn sạch cho mọi thành viên trong gia đình.

Apple đang tiến vào, chờ iPhone sản xuất tại Việt Nam

 Samsung đã lắp ráp một nửa số thiết bị di động ở Việt Nam. Giờ đây, Apple đang tiến vào.

VinCommerce ‘bắt tay’ XAct xây dựng chuỗi cung ứng chuẩn thế giới

Ngày 10/07/2019 tại Hà Nội, Công ty CP Thương mại dịch vụ tổng hợp VinCommerce và Công ty XAct Solutions đã ký Hợp đồng hợp tác chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng VinCommerce theo tiêu chuẩn thế giới.

Tự hào công xưởng Châu Á, chỉ quen vặn ốc vít

Câu chuyện các hãng điện tử đặt hàng Trung Quốc, tháo dời nhập về, sử dụng công nghệ vặn ốc vít phù phép thành hàng Việt chất lượng cao ngoài việc trốn thuế và gian dối còn cho thấy sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Cứ điểm toàn cầu: Tỷ USD đổ về, ‘nghịch lý 'đứng ngoài cuộc chơi’

Mức độ nội địa hóa thấp và ít tham gia của DN nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị toàn cầu đang cản trở lợi ích từ FDI với nền kinh tế. Đến nay VN vẫn tồn tại “3 nền kinh tế” trong một, thiếu sự liên kết chặt chẽ.