Trong 10 ngày đại lễ, với nỗ lực đáng kể của lực lượng công an, tình hình ANTT đã được đảm bảo an tòan.

Theo báo cáo nhanh của Công an Hà Nội, trong 10 ngày đại lễ, trật tự an tòan xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo an toàn, không xảy ra khủng bố, phá hoại, rải tờ rơi, khiếu kiện.

Lực lượng công an đã phải căng sức bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ và tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn; tăng cường quản lý hoạt động và cư trú của người nước ngoài, kiểm tra tạm vắng tạm trú, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Ngòai ra, lực lượng công an còn huy động các tổ tuần tra nhân dân thực hiện công tác tuần tra khép kín các địa bàn; các tổ tuần tra cảnh sát hoạt động liên tục sau 22h đêm.

Trong 10 ngày đại lễ đã phát hiện 139 vụ phạm pháp hình sự, gồm: 1 vụ giết người; 6 vụ cướp tài sản; 17 vụ cướp giật tài sản; 9 vụ chống người thi hành công vụ; 13 vụ cố ý gây thương tích; 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 7 vụ cố ý hủy hoại tài sản; 3 vụ gây rối TTCC; 76 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ chiếm giữ trái phép tài sản.

Lực lượng công an đã bắt 124 đối tượng phạm tội hình sự, trong đó có tới 60 đối tượng trộm cắp tài sản. Nhân dịp đại lễ, một số đối tượng trộm cắp từ phía Nam đã dạt ra Bắc để "hành nghề".

Vào sáng 10/10, các đơn vị, công an các quận, huyện đã triển khai phương án bảo vệ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình và diễu hành qua các đường phố chính của Hà Nội. Lễ diều hành đã diễn ra an toàn, người dân ở Hà Nội và các tỉnh về Hà Nội đông và nhiều người đã ngủ qua đêm tại xung quanh hồ Hoàn Kiếm và xung quanh quảng trường Ba Đình để được chứng kiến lễ diễu binh diễu hành, nhưng an ninh trật tự được đảm bảo.

Một điều đáng tiếc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 6/10, tại Trung tâm điều hành bắn pháo hoa đặt tại phía sau khán đài C sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (khu vực do Quân đội bảo vệ)- xảy ra vụ cháy 2 Container chứa pháo hoa.

Vụ việc xảy ra khi số chuyên gia nước ngoài đang chuẩn bị cho việc lắp đặt bắn thử pháo hoa trong buổi tổng duyệt vào tối ngày 6/10/2010, do sơ suất đã làm phát nổ 2 container pháo hoa, làm 4 người chết (gồm 1 người Singapor, 2 người Đức, 1 người Việt Nam) và 3 người bị thương (đều là công nhân Công ty Z121 Bộ Quốc phòng).

Khi vụ việc xảy ra, Giám đốc CATP đã chỉ đạo điều 8 xe tổ chức chữa cháy, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường; tổ chức đưa số người bị thương đi cấp cứu.

Bước đầu, xác định nguyên nhân vụ tai nạn cháy nổ trên là do sơ suất khi thao tác, vận chuyển pháo hoa để lắp đặt, loại trừ các nguyên nhân liên quan đến khủng bố, phá hoại hoặc do tác động của nguồn điện, nguồn nhiệt và thiên nhiên. Hiện trường đã được thu dọn, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định dư luận.
  • T.N
,