đất đai

Cập nhập tin tức đất đai

Thủ tướng chỉ đạo xác minh việc trục lợi trong giải quyết thủ tục đất đai

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang xử lý nghiêm minh, kịp thời nếu phát hiện vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai.

Bộ trưởng trực tiếp làm việc với Chủ tịch Novaland, gỡ vướng BĐS đã làm đến đâu?

70% vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến pháp lý thì cấp độ cao nhất là vướng luật. Để đẩy mạnh triển khai dự án cần khẩn trương có kết luận thanh tra về các dự án đã và đang hoàn thiện pháp lý, nhất là các dự án lớn.

Bộ TN-MT đề xuất sửa đổi quy định phương pháp định giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Ứng dụng công nghệ tạo bước chuyển lớn trong xử lý hồ sơ đất đai ở Vĩnh Phúc

Từ tỷ lệ chậm, muộn trong xử lý hồ sơ đất đai ở Vĩnh Phúc ở mức hơn 70% (năm 2022), nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống với sự hỗ trợ của công nghệ, tỷ lệ này chỉ còn ở ngưỡng 5%.

Chủ tịch Quốc hội: Việc khó như định giá đất thì cần đưa vào luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đưa nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để Quốc hội, cử tri góp ý.

Thủ tướng: 'Rất trăn trở về thủ tục hành chính đất đai'

Cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Thủ tướng lưu ý "rất trăn trở về thủ tục hành chính, không chỉ trong đất đai, nhưng có lẽ đất đai là lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính cần tháo gỡ".

Bộ trưởng TN&MT: Ưu tiên bồi thường bằng tiền khi thu hồi đất

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), người bị thu hồi đất được ưu tiên chọn bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận bị đề nghị án phạt 5-6 năm tù

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vì sao lại ‘sợ’ thị trường bất động sản?

Đất đai là "bất động sản mẹ" của mọi bất động sản trên đất, mà xin được gọi là "bất động sản con". Nếu thiếu thị trường bất động sản mẹ thì mọi bất động sản con có thể bị coi như tình trạng “con mồ côi mẹ”, sống vất vưởng, chịu nhiều rủi ro.

Tham mưu trình Quốc hội xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 4/2023

Trong nửa cuối tháng 4/2023, nhiều đơn thư đề cập đến lĩnh vực mua bán bất động sản nhưng không thực hiện đúng cam kết, kéo dài thời gian và dây dưa trong việc làm thủ tục.

Bắt tạm giam nhiều cán bộ sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở Lâm Đồng

Trưởng và Phó Ban Dữ liệu cơ sở - Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính thuộc Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN&MT) cùng một số cán bộ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bị điều tra về sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Hiến pháp, phù hợp tình hình thực tiễn; không cầu toàn, không nóng vội...

Xây dựng, đất đai, hải quan, thuế bị doanh nghiệp 'chê' nhiều nhất

Lĩnh vực đất đai và xây dựng bị 14% doanh nghiệp đánh giá kém, 43% doanh nghiệp đánh giá trung bình; thuế và hải quan có 10% doanh nghiệp đánh giá kém, 30% đánh giá trung bình.

Thủ tướng yêu cầu trình Chính phủ dự án Luật đất đai trước ngày 1/4

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4.

Khởi kiện công ty bán đất vì bị hàng xóm lấn chiếm 9m2

Tôi mua đất dự án (bìa đỏ đứng tên công ty), nay muốn làm nhà nhưng bị 1 hàng xóm lâu năm lấn chiếm mất 9m2 đất. Phía công ty bán đất bảo tôi cứ làm nhà như bình thường, nhưng tôi muốn kiện công ty vì đã giao đất không đúng hợp đồng mua bán.

Bí thư Đồng Nai nghiêm cấm công chức can thiệp vào xử lý sai phạm đất đai

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai vừa phát đi thông báo kết luận của Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu cán bộ, công chức không được can thiệp về tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Phó Thủ tướng nêu nghịch lý ‘2 chính sách và 2 giá’ trong thu hồi đất

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hiện có 5 phương pháp định giá đất đai. Nếu định giá đất đai không chính xác sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp.

Thừa kế đất không có sổ đỏ

Cha mẹ tôi mất không để lại di chúc, tài sản có một mảnh đất và nhà trên đất tại khu dân cư nông thôn, không dính quy hoạch, chưa có sổ đỏ. Vậy chúng tôi nên làm thế nào để phân chia di sản thừa kế?

Bộ Xây dựng chỉ thẳng lý do hồ sơ dự án nhà ở ách tắc, đi lòng vòng

Theo Bộ Xây dựng, khó khăn vướng mắc trong xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, đấu giá… đặc biệt là việc xác định đâu là giá đất “thị trường” khiến nhiều dự án nhà ở đang triển khai vướng mắc hoặc tạm dừng.