Khi mở cửa, nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị L. chết trong tư thế lõa thể trên giường, xung quanh vương nhiều vết máu.

Ngày 28/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết nạn nhân bị cắt cổ trong nhà nghỉ H.L (phường Phúc Diễn) là chị Lê Thị L. (27 tuổi, quê Phú Thọ), nhân viên massage.

Trước đó vào rạng sáng ngày 26/4, chị L. cùng một người đàn ông tên H. trên 40 tuổi vào nhà nghỉ H.L thuê phòng 104.

{keywords}
Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Zing

Khoảng 7h, H. đi ra ngoài 1 mình, 3 tiếng sau quay lại trả tiền phòng và dặn lễ tân không đánh thức vợ anh ta trong phòng dậy.

Khoảng 18h chiều 26/4, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên nhà nghỉ H.L đã dùng chìa khóa phụ mở cửa và hoảng hốt phát hiện chị L. tử vong trên giường, trên người không có quần áo, xung quanh có nhiều vết máu.

Công an quận Bắc Từ Liêm ngay sau đó đã có mặt, khám nghiệm hiện trường.

Được biết H. thuê trọ gần nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng và đã từng nhiều lần đưa chị L. vào nhà nghỉ này.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội ráo riết truy bắt hung thủ.

M.Đức (tổng hợp)