- Sáng 8/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khánh thành khu hàng không dân dụng mới của cảng hàng không Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Theo đó, khu hàng không dân dụng cảng hàng không Tuy Hòa nằm ở phía đông sân bay có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỉ đồng, được khởi công ngày 11/2/2012 và hoàn thành, hoạt động từ ngày 20/8/2013.

Cảng hàng không gồm sân đỗ máy bay có diện tích hơn 30.000m2, đáp ứng ba vị trí đỗ máy bay A321 và tương đương hoặc bốn vị trí đỗ cho máy bay ATR72.

{keywords}
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ cắt băng khánh thành

Nhà ga hành khách mới có tổng diện tích 4.000m2, công suất phục vụ đạt 550.000 hành khách/năm, đủ năng lực phục vụ 300 hành khách và hai máy bay A321/giờ cao điểm.

Hiện nay, sân bay này sử dụng chung các hoạt động của không quân Việt Nam và hàng không dân dụng. Sân bay phục vụ hai tuyến bay Hà Nội - Tuy Hòa và TP.HCM - Tuy Hòa với tần suất mỗi ngày một chuyến bằng máy bay ATR72

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu, Phú Yên có cảng hàng không được xây dựng hiện đại là cơ hội để phát triển nhanh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tỉnh này là cửa ngõ mới ra phía đông của Tây nguyên.

Mạnh Hoài Nam