Mộ được làm bằng gỗ, chưa rõ chất liệu nhưng có hương thơm, mặt trên mộ được xếp thành 02 lớp, thành mộ được ghép bằng gỗ có những kẹp liên kết bằng đồng

 TIN BÀI KHÁC

Trao đổi với VietNamNet sáng 15/12, ông Trần Trọng Hà – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh cho hay đã xác định chính xác niên đại thời Trần cho ngôi mộ cổ mới được phát hiện tại xã An Sinh, huyện Đông Triều.

Ông Hà cũng cho biết thêm: Tiến sĩ Vân Anh – Viện Khảo cổ học quốc gia nhận định ngôi mộ cổ này có rất nhiều nét tương đồng với mộ của Trần Thừa – cụ thân sinh ra vua Trần Thái Tông (vi vua đầu tiên của triều Trần). Do đó, Bảo tàng tỉnh đang tích cực phối hợp với Viện khảo cổ học và các sở ban ngành địa phương có biện pháp khoanh vùng khẩn cấp, tập trung nghiên cứu làm rõ nguồn gốc của ngôi mộ cổ. 

Đinh kẹp đồng, mảnh sành được tìm thấy (Ảnh: VOV)

Theo phán đoán ban đầu, đây là ngôi mộ của một vị có chức sắc. Việc nghiên cứu ngôi mộ cổ trong quần thể các di tích nhà Trần tại An Sinh sẽ góp phần quan trọng khẳng định lại một lần nữa vùng đất An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh là nơi phát tích của triều Trần.

Trước đó, chiều ngày 12/12/2010, người dân thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh đã phát hiện dấu tích của một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ này nằm ở sườn của một ngọn núi nhỏ, cuối của xã An Sinh, giáp với địa giới xã Bình Khê. Căn cứ hiện trường thì ngôi mộ nằm sâu khoảng 3,5m so với mặt đất, khu vực có đất tơi xốp (khả năng là biên mộ) khoảng 7m X 15m, nằm dọc theo hướng lên đỉnh đồi.

Mộ được làm bằng gỗ, chưa rõ chất liệu nhưng có hương thơm, mặt trên mộ được xếp thành 02 lớp, thành mộ được ghép bằng gỗ có những kẹp liên kết bằng đồng. Số gỗ được bóc lên mặt đất gần vuông có chiều rộng 0,35m, dài khoảng 3,9m. Hiện vật được phát lộ gồm có gỗ, đinh đồng và mảnh sành.

Anh Ngọc