Đến Triều Tiên để quay phim, chụp ảnh là một cơ hội hiếm với các phóng viên nước ngoài và cũng không có gì lạ khi các nhà báo Mỹ hồ hởi ghi lại sự hiện diện của mình tại một buổi lễ trọng đại tại quốc gia này.

 

b11.jpg

Phóng viên hãng tin ABC News Bob Woodruff đã may mắn có mặt và chụp được những bức hình hậu trường của lễ diễu binh lớn nhất của Triều Tiên dịp kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Lao động.

Phóng viên ABC News tại quảng trường Kim Nhật Thành

Lễ diễu binh hoành tráng với sự tham gia của hàng chục nghìn người cùng xe tăng, máy móc quân sự diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành hôm 10/10.

Việc chụp ảnh cận kề đội quân đi đều bước của Triều Tiên là một cơ hội rất hiếm đối với phóng viên nước ngoài.

Việc chụp ảnh cận kề đội quân đi đều bước của Triều Tiên là một cơ hội rất hiếm đối với phóng viên nước ngoài. Tuy nhiên, trong dịp kỷ niệm 65 năm thành lập đảng cầm quyền Lao động, truyền thông quốc tế đã có cơ hội cực hiếm để tiếp cận với quốc gia gần như khép kín nhất thế giới này.

 

 

 

 

Gặp gỡ dân thường

 

 

 

Quay phim Gamay Palacios và nhà sản xuất Margaret Aro với phóng viên Bob Woodruff tại Triều Tiên

  • Hoài Linh (Theo ABC)