- Sáng ngày 29/11, rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà anh Trần Minh Thảo, ở thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên xem vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chưa từng thấy.


Trước đó, vào khoảng 16g30, ngày 28/11, xe tải mang biển kiểm soát 78k - 2859 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư tổng hợp Phú Yên, chở hạt điều lưu hành trên tuyến đường ĐT 641 hướng đi từ huyện Đồng Xuân về huyện Tuy An đã lao xuống lề đường đâm vào ngôi nhà của Trần Minh Thảo.


Chiếc xe tải đâm nát nhà anh Thảo
Lúc đó cả nhà anh Thảo đang xem ti vi. Hậu quả anh Thảo bị thương nặng ở mắt phải đang cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh), tính mạng rất nguy kịch. Chị Nguyễn Thị Danh 35 tuổi, cháu Trần Thị Thu Trang 11 tuổi (vợ và con anh Thảo) đã bị chiếc xe tải đâm vào gây bị thương nặng, đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.


Vụ tai nạn đã làm sập hơn 2/3 phần trước ngôi nhà của anh Thảo. Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước lúc gây tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe tải lưu thông liên tục đánh võng, khi vừa qua khỏi cầu Cây Cam (cách nhà anh Thảo 50m) lái xe điều khiển xe từ phần bên phải đột nhiên lấn sang bên trái, rồi từ bên trái chạy qua bên phải.


Vụ va chạm mạnh trục trước xe tải gãy đôi
Do tài xế “xình xàng” (uống rượu bia) gây bị thương 2 sinh viên đang đứng đón xe buýt gần đó, rồi lại lấn sang phần trái đường đâm vào nhà anh Thảo. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn. Hiện nay, các cơ quan chức năng của huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên đang phối hợp, điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông đường bộ này.


Trâm Trân