Bảo hiểm y tế - Điểm tựa an sinh cho người nghèo ở Bình Định

Chính sách bảo hiểm y tế là giải pháp an sinh vững chắc được tỉnh Bình Định xác định, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo.

Bình Định chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp giảm nghèo bền vững

Phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn tạo việc làm bền vững là một trong những giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Bình Định.

Bình Định: Ưu tiên vốn tín dụng chính sách cho công tác giảm nghèo

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa cho người dân, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh Bình Định.

Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 là cơ hội để Bình Thuận giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam nói chung và của vùng đất Bình Thuận nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước.

Thu NSNN vượt dự toán do hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khả quan

Theo số liệu của Bộ Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 ước đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm 2021 (ngân sách Trung ương đạt 125,8% dự toán; ngân sách địa phương đạt 129,9% dự toán).

TP.HCM tự tin giữ vững đà tăng trưởng

Kết quả thu ngân sách là một trong những điểm sáng nhất của bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ cây cảnh Văn Giang nhộn nhịp trước dịp Tết Nguyên đán

Chợ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) thường xuyên gặp cảnh ùn tắc khi thương lái từ khắp các tỉnh xa gần đổ về giao dịch. Nơi đây tấp nập cả ngày, chủ vườn ươm phải thuê thêm nhân công phụ giúp.

Thanh Hoá: Hơn 3.000 học sinh hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP.

ASEAN vẫn liên tục nhấn mạnh những nguyên tắc liên quan đến Biển Đông

Nhìn lại bức tranh Biển Đông trong năm 2022, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá tổng thể: Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thừa Thiên Huế phổ biến, nâng cao nhận thứ về ứng dụng CNTT hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022.

Bắc Kạn chú trọng sáng tác về bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật của Chính phủ cấp cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn, hằng năm, Hội đã đầu tư, hỗ trợ công bố cho các tác giả có các sáng tác về bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Cà Phê: Nguồn lực quan trọng góp phần giảm nghèo ở Đắk Lắk

Cứ vào thời điểm đầu năm, nông dân các địa phương của tỉnh Đắk Lắk lại bước vào thu hoạch rộ cà phê niên vụ mới, niên vụ 2022-2023 dự kiến năng suất đạt hơn 26 tạ/ha.

Những nỗ lực thoát nghèo của người Mông ở Kỳ Sơn

Đồng bào Mông ở các xã vùng cao, huyện Kỳ Sơn đã triển khai phát triển vùng nguyên liệu chè quy mô lớn, kết hợp thu hút đầu tư xây dựng nhà máy thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Kinh tế trở thành nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại

Công tác ngoại giao kinh tế luôn đồng hành với cả nước, tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành cũng như của tất cả 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hà Giang: Phát huy vai trò, vị thế của người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, đội ngũ người có uy tín tỉnh Hà Giang có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trung bình mỗi năm là 3,75%; có 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đáng chú ý

Bình Định: Tiếp sức huyện miền núi An Lão vươn lên thoát nghèo

Trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 – 2025, tỉnh Bình Định đã đề ra nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp sức, hỗ trợ huyện An Lão vươn lên thoát nghèo.

Tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào công tác thông tin đối ngoại

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao là một trong những cơ quan đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số, khai thác và phát huy truyền thông mạng xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Pác Nặm: Trên 68% thôn, bản đã có hệ thống loa truyền thanh

77/113 thôn, bản ở Pác Nặm đã được lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, chiếm tỷ lệ 68,2%.

Đồng Nai đẩy nhanh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tuyền truyền, phố biến giáo dục và tư vấn pháp luật đã nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ia H’Drai hướng tới mục tiêu huyện kiểu mẫu vùng biên

Nhờ triển khai xây dựng nông thôn mới, các công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm và các tuyến đường liên thôn, xã, đường vào khu sản xuất… được ưu tiên đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo Ia H’Drai.

Cải tiến mạnh mẽ công tác lãnh sự nhằm đáp ứng nhu cầu người dân

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trong nước cùng các cơ quan đại diện triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải tiến mạnh mẽ công tác lãnh sự nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Đắk Lắk tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tín dụng chính sách ở Quảng Nam góp phần quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững

Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam đã giúp gần 8 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, đóng góp đáng kể cho thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tích cực chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Giang

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cùng hệ thống y tế cơ sở mà việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ngày càng được đảm bảo.

Ông Pờ Dần Xinh: “Người Hà Nhì đi đầu và đứng đầu”

Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, vùng biên viễn xa xôi nhất phía cực Tây của Tổ quốc, vùng ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.