Ngày 7/12/2010, Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - TP.HCM phối hợp với Công ty CP Vincom tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM.

400 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu hộ

 

 

   

 

Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 400 cán bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, quận 3 và quận 4, cùng các phương tiện xe phun nước chữa cháy, xe thang cứu hộ chuyên dụng…; công ty điện lực Bến Thành, công an cơ sở…, trong đó, lực lượng PCCC cơ sở tham gia khoảng gần 200 người.

Tình huống cháy được giả định là do chập điện phát ra tại các phòng L8-06 và L8-07  tầng 8 của tòa nhà Vincom Center. Khi tình huống cháy giả định xảy ra, hệ thống chuông báo cháy tòa nhà reo, lực lượng PCCC tại chỗ phát hiện kịp thời và nhanh chóng liên hệ với lực lượng CS PCCC chuyên nghiệp của thành phố để thông báo cháy.  Đồng thời tiến hành phương án chữa cháy tại chỗ và tổ chức sơ tán người ra khỏi tòa nhà theo các đường thoát hiểm ra khu vực an toàn; di chuyển tài sản quan trọng và bước đầu sơ cứu người bị nạn.

Các đội chữa cháy tại chỗ sử dụng bình chữa cháy, vòi phun nước để khống chế đám cháy lan rộng. Sau 5 phút, các xe chữa cháy đến hiện trường và cùng phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở cứu hộ cứu nạn người qua các lối thoát hiểm và xe thang; triển khai đội hình xe nước ở các hướng để dập tắt đám cháy kịp thời. Các nhân viên cứu hộ sẽ tổ chức sơ cứu tại chỗ và đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt, bảo đảm an toàn cho toàn bộ người và tài sản.

Rèn luyện ý thức phòng cháy, thao tác chữa cháy

Đây là đợt diễn tập đầu tiên kể từ khi tòa nhà Vincom Center chính thức đi vào hoạt động (30/4/2010) nhằm đề phòng tình huống xấu xảy ra đồng thời cũng là dịp tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC của nhân viên làm việc tại tòa nhà, các khách hàng thuê mặt bằng kinh doanh tại TTTM trước khi bước vào mùa khô.

   

Đợt diễn tập này cũng giúp cán bộ nhân viên thực hành thuần thục các thao tác xử lý phòng cháy chữa cháy và các công tác liên quan tại tòa nhà cao tầng bao gồm: phát hiện đám cháy, báo cháy, tập dượt hệ thống thông báo, thao tác thực tập chữa cháy bằng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ, cứu hộ, cứu nạn, công tác sơ cấp cứu, di chuyển và bảo vệ tài sản…

Bà Vũ Tuyết Hằng, Giám đốc Ban Quản lý tòa nhà Vincom Center cho biết: “Lượng khách ra vào Vincom Center rất đông nên công tác đảm bảo an toàn PCCC hết sức quan trọng. Hàng tháng, chúng tôi đều tổ chức cho lực lượng PCCC tòa nhà tập huấn cách vận hành các hệ thống chữa cháy, biết cách thao tác một cách thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Điều này sẽ giúp những người sinh sống tại khu căn hộ, khách đến với Vincom Center yên tâm hơn về việc được đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra. ”.

 

Tòa nhà Vincom Center cao 26 tầng với 6 tầng ngầm, hoạt động theo mô hình dịch vụ khép kín từ trung tâm thương mại đến khu văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê. Riêng khu Shopping Mall được bố trí từ tầng hầm B3 đến tầng L2 là trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam với hệ thống các cửa hàng, cửa hiệu thời trang, siêu thị, ẩm thực, các dịch vụ cao cấp…Trung bình mỗi ngày có khoảng 8.000 - 10.000 lượt người ra vào tòa nhà Vincom Center. 

 

Thúy Quỳnh