Theo cơ quan điều tra, khoảng 2h45 ngày 29/3, bà H.T.T (SN 1959, vợ của Chu Đăng Sáu) được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng đã tử vong.

Theo chuẩn đoán sơ bộ, nạn nhân đã tử vong ngoại viện, nghi do suy hô hấp.

Nghi phạm Chu Đăng Sáu. Ảnh Công an Hà Nội 

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình đã có cơ sở bắt giữ Chu Đăng Sáu, chồng nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Sáu khai dùng dây dù siết cổ vợ đến chết. Sau khi gây án, nghi phạm đi uống bia và tạo hiện trường giả cũng như bằng chứng ngoại phạm để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Nhị Tiến