Sếp doanh nghiệp nhà nước

Cập nhập tin tức Sếp doanh nghiệp nhà nước

Cả loạt doanh nghiệp nhà nước thiếu người đủ chuẩn làm lãnh đạo

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đang thiếu các chức danh chủ chốt. Có nơi khuyết cả chức danh Chủ tịch lẫn Tổng giám đốc từ nhiều năm nay. Có đơn vị đã đề xuất, bỏ phiếu nhưng vẫn chưa có ứng viên đủ chuẩn.

Sếp lớn tập đoàn nhà nước: Mới qua nửa năm, thay ghế cả loạt

6 tháng đầu năm 2018 chứng kiến nhiều biến động mạnh về nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp nhà nước. Người thì bị cách chức, có người bị khởi tố - bắt giam, người thì không thể ở lại do DN đã bán cho nước ngoài.

Cả loạt DNNN thiếu sếp đứng đầu: Thứ trưởng kiêm nhiệm cũng 'run'

"Với cương vị Chủ tịch kiêm nhiệm tôi cũng không được ký tá, nhiều khi mọi người nói đùa là anh cứ ký đi, tôi cũng bảo tôi mà ký thì mọi người vào tù thăm tôi...”, ông Nguyễn Văn Công giãi bày.

Nghe có động, sếp lớn tập đoàn nhà nước sang Tây

Liên tiếp nhiều lãnh đạo DNNN, nhất là các giám đốc DN thuộc ngành dầu khí xuất ngoại, mất liên lạc. Điểm trùng hợp là, những cái tên bỏ đi nước ngoài đều từng có một thời gian dài đứng đầu những DN thua lỗ nặng nề.