Toàn cảnh xét xử
SỰ KIỆN

Toàn cảnh xét xử "Vụ chuyến bay giải cứu"

Toàn cảnh quá trình xét xử vụ án "Chuyến bay giải cứu" với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mức án đề nghị với nhóm bị cáo tội Nhận hối lộ vụ 'chuyến bay giải cứu'

Với nhóm tội Nhận hối lộ, đại diện VKS đề nghị mức án tử hình với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; 4-5 năm tù với bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu PCT TP Hà Nội; 8-9 năm tù với bị cáo Trần Văn Tân, cựu PCT tỉnh Quảng Nam.

Mức án đề nghị với nhóm bị cáo tội Đưa hối lộ vụ 'chuyến bay giải cứu'

Ở phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", đại diện VKS đề nghị mức án 11-12 năm tù với bị cáo Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc; 10-11 năm tù với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky về tội Đưa hối lộ.

Kiến nghị điều tra trách nhiệm Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên vụ 'chuyến bay giải cứu'

Ngày 17/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, đại diện VKS đã kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh tại tòa qua hành vi phạm tội của các bị cáo.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Nhiều bị cáo không yêu cầu đưa tiền nhưng bị cám dỗ

Sáng 17/7, phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện VKS đã trình bày bản luận tội với các bị cáo.

Đại diện VKS nêu căn cứ buộc tội cựu điều tra viên vụ 'chuyến bay giải cứu'

Tại phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", đại diện VKS đã chỉ rõ các căn cứ buộc tội bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an).

Chiếc cặp đựng 450 nghìn USD và sự kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

Chiều 17/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, HĐXX đã dành thời gian để các bị cáo được trình bày phần tự bào chữa.

Cựu Phó Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh: 'Việc nhận hối lộ của tôi là vô tình'

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Trần Văn Dự không phủ nhận việc truy tố tội danh trên nhưng cho rằng, việc nhận hối lộ với cá nhân bị cáo là “vô tình”.

Vì sao đại diện VKS đề nghị mở rộng giai đoạn 2 vụ ‘chuyến bay giải cứu’?

Ngày 17/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, đại diện VKS đã trình bày bản luận tội. Đáng chú ý, đại diện VKS đã đề nghị mở rộng giai đoạn 2 của vụ án.

Trong nhóm ‘chạy án’, vì sao cựu điều tra viên bị cáo buộc tội lừa đảo?

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, các bị cáo Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Anh Tuấn do có động cơ, mục đích, chủ thể và hành vi phạm tội khác nhau nên bị cáo buộc các tội khác nhau.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bật khóc xin án tù, không tử hình

Sáng 18/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, được quyền tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đã bật khóc, xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Gia đình cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đang khắc phục thêm 8 tỷ đồng

Luật sư cho hay, sáng nay (18/7), vợ bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đang nộp thêm 8 tỷ đồng để tiếp tục khắc phục cho bị cáo.

Tướng, tá và chuyện chạy án

Vụ “chuyến bay giải cứu” đang được xét xử nếu bóc tách ra có ít nhất 2 vụ án là doanh nghiệp đút lót quan chức để được cấp phép bay giải cứu và chạy án cho những người sai phạm.

Cựu đại sứ Trần Việt Thái: Việc thu phí cao, bị cáo không có động cơ chia chác

Sáng 19/7, phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần tranh luận. HĐXX dành thời gian cho các luật sư trình bày và các bị cáo tự bào chữa.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Doanh nghiệp nói mình là nạn nhân của văn hóa phong bì

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) nói rằng, doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin cho, nạn nhân của “văn hóa phong bì”.

Chuyện ‘văn hóa phong bì’ trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Trong suốt phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", câu chuyện về "cơ chế xin cho", "văn hóa phong bì" được cả đại diện VKS, luật sư và bị cáo nhắc đến.

Xử vụ "chuyến bay giải cứu": Chủ doanh nghiệp đẩy vợ vào con đường phạm tội

Theo trình bày của ông Mạnh, suốt 2 năm dịch bệnh, nhân viên công ty chỉ mong muốn được làm việc. Bị cáo thấy đó là mong muốn rất chính đáng.

Chuyến bay có 10 hũ tro cốt và lời cay đắng của doanh nghiệp

Bào chữa cho các bị cáo thuộc nhóm tội Đưa hối lộ, luật sư nhắc đến việc các bị cáo để cứu mình, cứu đồng bào đã phải đưa hối lộ.