Hà Nội nêu lý do chưa phê duyệt vị trí tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa được phê duyệt do cần đánh giá kỹ hiện trạng, tác động môi trường, quản lý đê điều… lấy ý kiến cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận.

Mua nhà, ở ổn định hơn 36 năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ vì tờ giấy ủy quyền

Mua nhà bằng giấy viết tay từ năm 1990, ở ổn định suốt 36 năm, có hộ khẩu thường trú, không tranh chấp nhưng chưa được cấp sổ đỏ vì một văn bản “ủy quyền” không có chữ ký của bên nhận ủy quyền.

Hà Nội chỉ đạo gỡ vướng cho nhiều dự án lớn

UBND TP Hà Nội đã có văn bản về việc tạm dừng toàn bộ khoảng 175 dự án bị chồng lấn ranh giới với dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Toàn cảnh đất vàng hoang phí giữa Hà Nội, triệu tỷ bị chôn lấp, găm giữ

Sau các hàng rào tôn quây kín là những khu đất vàng bị bỏ hoang suốt nhiều năm giữa Hà Nội. Từ doanh nghiệp năng lực yếu đến các “ông lớn” bất động sản và ngân hàng, nhiều dự án vẫn dang dở hoặc "đắp chiếu" dù được giao đất cả chục năm qua.

Chuyển động tại siêu dự án sông Hồng; khai giá đất thấp né thuế có thể mất cọc gấp 10

Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức mới tại siêu dự án sông Hồng; Công an TPHCM xác minh 2,5 triệu thửa đất; Ghi giá đất thấp để né thuế, vợ chồng ở Hà Nội có nguy cơ bị phạt cọc gấp 10 lần.

Mua đất có sổ đỏ bằng giấy viết tay từ 1999, giờ có được sang tên?

Mua hơn 5.000m2 đất nông nghiệp bằng giấy viết tay từ năm 1999, giữ cả sổ đỏ của người bán và sử dụng ổn định suốt nhiều năm, công dân băn khoăn liệu nay có thể sang tên để tặng cho con hay không. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra hướng dẫn.

Làm siêu dự án sông Hồng, dân tái định cư ở đâu?

Liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất 3 khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Thư Lâm, Đông Anh hoặc đền bù bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Liên danh siêu dự án sông Hồng rút còn một nửa, đề xuất quỹ đất đối ứng 5.000ha

Trong hồ sơ đề xuất gửi UBND TP Hà Nội hồi tháng 4/2026, liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hiện chỉ còn 3 doanh nghiệp, giảm một nửa so với thời điểm tổ chức lễ khởi công vào cuối năm 2025.

Gần 10 triệu tấn 'rác xây dựng' mỗi năm đang bị lãng phí?

Việt Nam đang đối mặt với lượng chất thải rắn xây dựng gia tăng nhanh chóng, chiếm 10-12% tổng lượng chất thải đô thị (với khoảng 60.000 tấn/ngày), thậm chí lên tới 20-25% tại các đô thị lớn.

Nhà xây từ năm 2019, thất lạc hồ sơ giao đất, có được cấp sổ đỏ?

Theo Luật Đất đai 2024, trường hợp người dân làm mất giấy tờ về quyền sử dụng đất, trong khi cơ quan nhà nước cũng không còn lưu hồ sơ vẫn có cơ sở được xem xét cấp sổ đỏ trong một số trường hợp.