Thói quen xấu

Thói quen xấu

Phó giáo sư chỉ rõ 4 'cái lười' âm thầm khiến bạn tổn thọ mỗi ngày

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, hầu hết các cơ quan trong cơ thể đều cần được vận động nên tình trạng lười, ì ạch khiến nhịp tim, mạch máu và quá trình trao đổi chất trì trệ, gây bệnh tật.

Người nóng tính, hay tức giận dễ đột quỵ

Khi tình trạng tức giận xảy ra thường xuyên, thành mạch máu của người bệnh bị tổn thương, mất tính đàn hồi, dễ hình thành mảng xơ vữa hoặc huyết khối tăng nguy cơ đột quỵ.

Cô gái hoại tử ngón chân vì đam mê loại đồ uống nhiều người thích

TRUNG QUỐC - Ngày nào Tiểu Trương cũng uống 4 ly trà sữa hoặc cà phê, phải là loại nhiều đường.

Hỏng thận vì tùy tiện sử dụng thực phẩm chức năng

Nhiều người mua đủ các loại thực phẩm chức năng về uống với hy vọng khỏe mạnh, tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc tự ý dùng có thể thành yếu hơn.

Người phụ nữ trẻ cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại

Người phụ nữ trẻ ở Hưng Yên phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm vì thói quen thức khuya lướt điện thoại mỗi tối.

Thợ sửa xe điếc đột ngột sau lần tắm đêm

Sau ca làm việc muộn, anh P. đi tắm đêm và bất ngờ bị tê bì nửa mặt, đau đầu, mất hoàn toàn thính lực phải đi bệnh viện cấp cứu.

Rung chân - thói quen vô hại hay dấu hiệu tiềm ẩn bệnh?

Rung chân, dù là thói quen vô thức hay dấu hiệu sức khỏe, đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nếu không được kiểm soát, từ tổn thương khớp, mỏi cơ đến nguy cơ tim mạch.

Nguy cơ đột quỵ, đột tử từ sai lầm khi tắm trong ngày nắng nóng

Nhiều người tắm ngay sau khi đi ngoài trời nắng về để làm mát cơ thể nhưng hành động này có khả năng để lại hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ, đột tử.

Hình ảnh X-quang gây sốc ở người đàn ông có thói quen ăn đồ sống

Đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức, mệt mỏi kéo dài, người đàn ông bất ngờ khi nhìn thấy phim X-quang hiện hình ảnh nhiều kén sán do thói quen ăn đồ sống.

Thói quen khiến bé trai phải đi cấp cứu khi đang học bài

Bé trai 7 tuổi phải đi cấp cứu trong tình trạng khó thở, ho sặc sụa vì thói quen ngậm bút khi đang học bài. Bác sĩ đã gắp dị vật đường thở cho trẻ là đầu chiếc bút.

Một thói quen phổ biến sau khi ăn lẩu tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Sau khi ăn lẩu, nhiều người thường tiếc phần nước dùng còn thừa vì cho rằng chứa nhiều “tinh túy”, có thể để dành hôm sau nấu mì hoặc chỉ cần đun sôi lại là ăn được.

3 thói quen âm thầm 'đục thủng' dạ dày ở trẻ em

Thủng dạ dày vốn được xem là biến chứng thường gặp ở người trưởng thành. Tuy nhiên, ngày càng nhiều trẻ em phải nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí nguy kịch.

TP.HCM: Bé gái 9 tuổi bị tắc ruột do thói quen ‘ăn tóc’

Kết quả chẩn đoán cho thấy đường tiêu hóa của bé bị bịt kín bởi một búi tóc dài gần 1m, cuộn chặt từ dạ dày xuống ruột non, gây tắc ruột nguy hiểm.

Người đàn ông hỏng thận vì thói quen ‘ăn gì cũng phải chấm’

TRUNG QUỐC - Một người đàn ông 55 tuổi rơi vào tình trạng suy giảm chức năng thận nghiêm trọng chỉ vì thói quen ăn món gì cũng phải chấm nước sốt.

Nhiều ca cấp cứu vì thói quen thường làm trong sáng sớm mùa đông

Các bác sĩ tim mạch cảnh báo, việc ra ngoài tập thể dục vào sáng sớm mùa đông, khi trời còn tối, nhiệt độ xuống thấp có thể trở thành “cú sốc” chết người, nhất là với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Đột quỵ ở tuổi 30, bác sĩ chỉ rõ 'thủ phạm' từ thói quen phổ biến

Nhồi máu cơ tim, đột quỵ vốn là bệnh của người cao tuổi nhưng gần đây đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều người mới ngoài 30 tuổi mà cả 3 nhánh động mạch vành đã tổn thương.

Thói quen cướp đi 8 triệu sinh mạng trên toàn cầu mỗi năm

Mỗi năm, thuốc lá gây ra khoảng 8 triệu ca tử vong trên thế giới, những cái chết hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Thói quen mỗi ngày khiến người đàn ông tổn thương phổi không hồi phục

Mỗi ngày hút một bao thuốc, người đàn ông 73 tuổi đã phải đi cấp cứu trong tình trạng khó thở nghiêm trọng, phổi tổn thương, toàn thân suy kiệt.

Thói quen kéo dài 30 năm khiến người đàn ông tiểu ra máu, phát hiện mắc ung thư

Người đàn ông 57 tuổi có thói quen hút mỗi ngày một gói thuốc lá suốt 30 năm phải cắt bỏ toàn bộ bàng quang do ung thư giai đoạn tiến triển.

Thói quen khiến người phụ nữ phải đi cấp cứu vì suy thận trong ngày đầu năm

Người bệnh đau nhức xương nên mua lọ thuốc giảm đau được quảng cáo hiệu nghiệm nhanh. Các bác sĩ phát hiện trên bao bì có ghi tên hoạt chất corticoid mạnh.