Ngày 28/12, ông Mark Hurd - cựu giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Hewlett-Packard, đã đâm đơn lên tòa án kiện hãng này cùng cổ đông Delaware khi đã tiết lộ lá thư liên quan tới việc từ chức đột ngột của mình.

Ông Mark Hurd.

Theo ông Hurd, lẽ ra việc này cần phải giữ bí mật, song các bên có trách nhiệm đã không chịu làm điều đó.

Phía HP và cổ đông cho rằng lá thư đó chẳng có gì để xếp vào diện "bí mật riêng tư" cả.

Hồi tháng 8, Mark Hurd đã buộc phải xin từ chức sau vụ bê bối quấy rối tình dục. Sau đó, ông đã được Oracle mời vào làm đồng chủ tịch của tập đoàn này.

Lá thư trên được gửi bởi luật sư Gloria Allred của Jodie Fisher - người dẫn đầu chiến dịch đòi điều tra và loại bỏ Hurd.

Allred đã rất cố gắng để hòa giải mối quan hệ giữa hai nhân vật này.

Hiện đại diện của cả Oracle và HP vẫn từ chối đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Văn Hưng (Theo Vietnam+)