Tin giả

Cập nhập tin tức Tin giả

Sáng kiến tổ chức Diễn đàn ASEAN về phòng chống tin giả của Việt Nam được thông qua

Trong hai ngày 30/6 - 1/7, Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN (SCI) lần thứ 23 đã được Bộ TT&TT chủ trì đăng cai tổ chức tại Hà Nội.

Video 15 giây của TikTok lan truyền tin giả về bệnh tật

Các nền tảng mạng xã hội ngày nay chưa có biện pháp chặt chẽ để kiểm soát nội dung. Điều này tạo ra "mảnh đất màu mỡ" cho những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng về sức khỏe.

Chung tay hợp tác xử lý và công bố tin giả trên không gian mạng

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã chủ động thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ với các Sở TT&TT về hợp tác xử lý và công bố tin giả trên không gian mạng.

Tin giả, tin xấu độc lan truyền chủ yếu trên Google, Facebook

Một số doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam vẫn tìm cách né tránh không thực hiện ngăn chặn thông tin xấu độc tại Việt Nam, điển hình là Facebook.

Các mạng xã hội phải chấm dứt việc hưởng lợi từ việc phát tán tin giả

Theo lãnh đạo Cục Báo chí, các mạng xã hội phải làm tốt hơn và phải chấm dứt việc hưởng lợi từ việc phát tán tin giả. Điều này không chỉ dừng lại ở việc nhận thức, nếu không làm thì phải có chế tài.

Thông tin người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là sai sự thật

Ngày 3/5, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thông tin ca sĩ người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là thông tin sai sự thật.

Chuyên gia của Google gợi ý 5 cách để phát hiện tin giả

Mới đây, các chuyên gia của Google đã cung cấp 5 mẹo nhỏ giúp người dùng có thể tự kiểm chứng thông tin, hạn chế việc chia sẻ nhầm tin giả.

Facebook, Youtube gỡ hàng nghìn tin giả, tin xấu độc

Hơn 3.200 video, bài viết sai sự thật và vi phạm đã được các nền tảng xuyên biên giới gỡ bỏ tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022.  

Facebook, Youtube gỡ hàng nghìn tin giả, tin xấu độc

Hơn 3.200 video, bài viết sai sự thật và vi phạm đã được các nền tảng xuyên biên giới gỡ bỏ tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022.

 

Cáo buộc lan truyền tin giả, biên tập viên hàng đầu Wikipedia bị bắt

Mark Bernstein, biên tập viên nổi tiếng của Wikipedia, đã bị bắt giữ tại Belarus.

Chiến tranh thông tin: Cách nhận biết và tránh lan truyền tin giả

Bất kỳ ai có một chiếc điện thoại có kết nối Internet đều có thể cập nhật từng phút diễn biến liên quan xung đột vũ trang đang diễn ra tại Ukraine.

Tin sai lệch về căng thẳng Nga - Ukraine xuất hiện nhiều trên mạng

Một số trang bắt đầu lợi dụng tính hiếu kỳ của người xem để sản xuất các nội dung sai lệch về giao tranh Nga - Ukraine.

TikTok Trung Quốc gỡ hàng nghìn video liên quan đến Nga - Ukraine

TikTok bản Trung Quốc (Douyin) đã gỡ xuống hơn 3.500 video và 12.100 bình luận liên quan đến giao tranh Nga và Ukraine vì phát tán thông tin không phù hợp.

Đẩy lùi tin giả để kiểm soát hiệu quả Covid-19

Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã kéo theo một làn sóng thông tin sai lệch mới trên Internet, gây hoang mang và tác động tiêu cực đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguy cơ thông tin sai lệch trở thành ‘đại dịch’ năm 2022

Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến với thông tin sai sự thật sẽ trở nên cam go hơn trong năm 2022, song không phải không có lối thoát.

 

Lật tẩy website mạo danh cơ quan báo chí

Việc giả mạo, đưa thông tin dễ gây nhầm lẫn, hiểu sai của nhiều trang thông tin điện tử thời gian gần đây là hành vi mạo danh, đáng bị lên án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Chơi tiền ảo thua lỗ nặng, tài xế công nghệ 'bịa' bị cướp xe máy

Đầu tư tiền ảo Bitcoin bị thua lỗ nên K. bán xe máy để trả nợ. Để xin tiền gia đình thanh niên này bịa chuyện bị cướp xe.

Thông tin “TP.HCM vào tình trạng khẩn” là sai sự thật

Trên mạng Internet đang lan truyền nội dung cho hay TP.HCM rơi vào tình trạng khẩn, tuy nhiên thông tin này không chính xác.

Thay vì cấm cản, bố mẹ nên đồng hành cùng con trên không gian số

Việc trẻ em tiếp cận không gian số gần như điều tất yếu hiện nay. Thay vì cấm cản, các bậc phụ huynh cần đóng vai trò đồng hành cùng con cái.

Cô gái ở Đà Nẵng đăng tin ‘cần 30 người đi đánh nhau’ để câu like

Ngày 27/10, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã làm việc với 2 người đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật.