Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã thông báo về việc quân đội nước này bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Nhà lãnh đạo Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về việc có thông báo cho Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành chiến dịch tấn công hay không, hoặc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Venezuela, Tổng thống Trump nói rằng sẽ tổ chức họp báo để thông tin chi tiết sau.

28dc Trump Venezuela tlch superJumbo.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo nguồn tin của đài CBS, Tổng thống Maduro đã bị lực lượng đặc nhiệm Delta Force của lục quân Mỹ bắt giữ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng hiện chính quyền không rõ tung tích của ông Maduro. Bà Rodriguez cũng yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin về vợ chồng Tổng thống Maduro.

Cách đây vài giờ đồng hồ, quân đội Mỹ đã tiến hành tập kích hàng loạt căn cứ quân sự ở thủ đô Caracas và nhiều tỉnh của Venezuela. Trước khi ông Trump thông báo bắt giữ ông Maduro, nhà lãnh đạo Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước, đồng thời cảnh báo sẽ đưa hành động của Mỹ ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Colombia Gustavo Petro xác nhận lực lượng Colombia đang được triển khai đến khu vực biên giới với Venezuela để chuẩn bị cho dòng người tị nạn. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình, kêu gọi Mỹ và Venezuela tìm cách giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

Ông Trump đã bật đèn xanh cho việc bắt giữ ông Maduro vài ngày trước

CNN dẫn nguồn tin từ một người am hiểu vấn đề cho hay, vài ngày trước Tổng thống Donald Trump đã bật đèn xanh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và nhiệm vụ này đã được Lực lượng Delta của Lục quân Mỹ thực hiện.

CIA đã theo dõi vị trí của ông Maduro, sau khi Tổng thống Trump cho phép tiến hành các hoạt động bí mật bên trong Venezuela vài tháng trước đó.

Người này cho biết thêm, ông Maduro bị bắt để đưa ra xét xử tại Mỹ và cho đến sáng ngày 3/1, vẫn chưa rõ chính xác Tổng thống Venezuela đang ở đâu.

Các lãnh đạo châu Âu phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

Theo CNN, đang có làn sóng phản ứng dồn dập từ một số lãnh đạo châu Âu trước chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng như Đại sứ EU tại Caracas. “EU đã nhiều lần tuyên bố rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thiếu tính chính danh và bảo vệ một quá trình chuyển tiếp hòa bình”, bà viết trên X, đồng thời kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot đăng trên X rằng Đại sứ quán Bỉ tại Bogotá, Colombia, đang được “huy động toàn diện” để ứng phó với tình hình. “Tình hình đang được theo dõi chặt chẽ và phối hợp với các đối tác châu Âu của chúng tôi”, ông nói.

Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel cho biết vài giờ trước, tình hình tại Caracas vẫn “chưa rõ ràng”, đồng thời nói thêm rằng Hà Lan đang theo dõi sát diễn biến và giữ liên lạc với đại sứ quán của mình tại Venezuela.

Theo lời người phát ngôn Ba Lan, Bộ Ngoại giao nước này đang “xác minh” số lượng công dân tại Venezuela. “Chúng tôi không có thông tin nào cho thấy công dân của mình cần hỗ trợ. Phần lớn người Ba Lan ở Venezuela là cư trú dài hạn”, ông Maciej Wewiór viết trên mạng xã hội.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho hay, chính phủ của ông đang “theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại Venezuela”. Đăng trên X, ông cho biết đại sứ quán và các lãnh sự quán của Tây Ban Nha tại Venezuela vẫn đang hoạt động, đồng thời kêu gọi “giảm leo thang.”

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã “lên án mạnh mẽ” các hành động của Mỹ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Belarus cũng cho rằng “hành động xâm lược vũ trang” của Mỹ là “mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.