Ông Sullivan lưu ý, Bắc Kinh phải đưa ra mọi quyết định về chính sách đối ngoại một cách độc lập.

“Bắc Kinh phải đưa ra quyết định độc lập về việc cung cấp hỗ trợ quân sự, nhưng nếu đi theo hướng này, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt”, ông Sullivan nói một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 26/2.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Ảnh: AP

Hôm 24/2, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga để thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông Biden, bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Nga cũng sẽ có hậu quả kinh tế đối với Trung Quốc.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh, bà Nabila Massrali nói rằng EU không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của phía Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bác bỏ thông tin của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc nước này sắp cung cấp vũ khí cho Nga. Nhà ngoại giao Trung Quốc gọi tuyên bố của NATO là “suy đoán”.