(VEF.VN) - Sáng 29/9, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm còn 44 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vàng trong nước vẫn giữ khoảng cách lớn so với giá thế giới.

Vàng SJC sáng nay niêm yết 43,7 - 44,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 600 ngàn đồng so với chiều 28/9, mức 44,3  - 44,7 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá điều chỉnh lên 44,01 - 44,38 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng Doji có giá 44 - 44,5 triệu đồng/lượng, vàng Bảo Tín Minh Châu 43,95 - 44,65 triệu đồng/lượng, giảm 500.000-600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thời điểm này trên thế giới là 1.605 USD/ounce, tương đương 40,42 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giá trong nước và thế giới vẫn tiếp tục ở hơn 4 triệu đồng/lượng.

Giá trong nước giảm do giá vàng thế giới tiếp tục ngày bán tháo phiên thứ năm trong sáu ngày giao dịch gần đây khi đồng USD tăng giá trở lại làm giảm nhu cầu tích trữ vàng. Giá vàng giao ngay trên thị trường Comex tụt xuống mức 1.600 USD và ngay phiên sáng của thị trường châu Á đã mất mốc 1.600 USD hỗ trợ. Tính ra, vàng đã mất 16% kể từ thời điểm đạt đỉnh 1.923 USD.

Phiên này, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái giao dịch, vẫn nắm giữ 1.241,92 tấn vàng, tương đương 39,928,918.69 ounce, trị giá 65,577 tỷ USD, từ mức 66,217 tỷ USD phiên trước đó.

Giá vàng trong nước xuống mức 44 triệu đồng/lượng (ảnh Phạm Hải)

Tỷ giá USD/VND không có thay đổi nhiều. Tỷ giá liên ngân hàng 20.628, tỷ giá thương mại 20.830 - 20.834 đồng/USD. Trong khi giá USD tự do vẫn ở mức 21.020 - 20.060 đồng/USD.

Một nguồn tin được VnEconomy dẫn lại cho hay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đang tập trung xây dựng những biện pháp cụ thể để tăng cường quản lý, sớm bình ổn và định hướng thị trường vàng hoạt động lành mạnh hơn.

Cụ thể, một khả năng lớn là Ngân hàng Nhà nước sẽ mở lại giao dịch vàng tài khoản của các tổ chức tín dụng, như một giải pháp khơi thông mối liên hệ giữa thị trường trong nước và thế giới, gián tiếp tăng cường khả năng kiểm soát những biến động trên thị trường.

Cơ sở đầu tiên để Ngân hàng Nhà nước xem xét mở lại giao dịch vàng tài khoản của các tổ chức tín dụng là những quy định trong Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ xác định rõ "vàng" là một loại ngoại hối, bình đẳng như các ngoại tệ khác, thuộc dự trữ ngoại hối và trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú.

Cũng theo nghị định trên, các tổ chức tín dụng, qua Ngân hàng Nhà nước cấp phép, được thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối và vàng trên thị trường nước ngoài.

Trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước mở lại hoạt động này, các điều kiện và việc xét chọn các tổ chức tín dụng được phép sẽ được xây dựng cụ thể. Có thể việc xét chọn đó sẽ gắn với yêu cầu và trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong vai trò tham gia điều tiết thị trường để có sự vận động hợp lý.

Lê Khắc