Trung Nguyên

Cập nhập tin tức Trung Nguyên

Thông tin mới vụ thu hồi đất dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên

Sau 2 năm dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên bị chấm dứt hoạt động, chủ đầu tư muốn được tiếp tục sử dụng hơn 4.000m2 đất tại dự án. Tuy vậy, đề nghị này không có cơ sở xem xét.

Diễn biến mới vụ thu hồi đất dự án trưng bày cà phê của Trung Nguyên

Sau hơn 1 năm chấm dứt hoạt động dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thống nhất việc thu hồi 1,55ha đất tại dự án.

Dùng dằng thu hồi đất của Công ty Trung Nguyên

1,55ha đất được giao cho Công ty Trung Nguyên đầu tư dự án khu trưng bày cà phê có nguồn gốc đất công. Sau khi chấm dứt dự án, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể thu hồi đất.

TP.HCM được gỡ nút thắt NƠXH, tin mới dự án bị thu hồi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

TP.HCM có cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, thị trường có gần 20.000 căn hộ đủ điều kiện bán, giao dịch đất nền ở Lâm Đồng tăng, tin mới về dự án bị thu hồi của Trung Nguyên… là những tin nổi bật tuần qua.

Bất ngờ 'chủ nhân' muốn mua 4.300m2 đất dự án bị thu hồi của Trung Nguyên

Dự án trưng bày cà phê bị chấm dứt hoạt động, CTCP Cà phê Trung Nguyên kiến nghị được chuyển nhượng hơn 4.300m2 đất thuộc dự án. Vừa có thông tin nhà đầu tư mua lại phần đất này.

Bị thu hồi dự án, ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn chuyển nhượng 4.300m2 đất đã cấp sổ

Sau khi bị chấm dứt dự án trưng bày cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty Trung Nguyên chậm thực hiện thủ tục và nay muốn chuyển nhượng hơn 4.300m2 đã được cấp giấy chứng nhận.

Từ nữ nhân viên trực tổng đài 108 đến Tổng giám đốc thương hiệu cà phê lớn

Từ nhân viên trực tổng đài 108, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận thấy tiềm năng của ngành cà phê rất lớn. Với niềm tin của mình, bà cùng cộng sự đã nỗ lực gây dựng từ con số 0 cho một loạt thương hiệu cà phê Trung Nguyên, G7 rồi King Coffee sau này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và câu chuyện làm ngược khi xây dựng King Coffee

"Khi bắt đầu lại với King Coffee, tôi xuất phát từ những thị trường lớn, khó tính trước khi trở về quê hương, trở về với gốc gác của cà phê. Tháng 10/2016, tôi mở King Coffee tại Mỹ rồi mới đưa thương hiệu về thị trường Việt Nam", bà Thảo chia sẻ.

Thu hồi đất dự án trưng bày cà phê, Trung Nguyên không hợp tác

Dù cơ quan chức năng đã 2 lần đề nghị Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên xác định ranh giới thực địa và lập bản đồ dự án, nhưng hơn nửa năm qua, chủ đầu tư này không báo cáo kết quả.

Nắng nóng đỉnh điểm, ông lớn ngành giải khát, sữa, cà phê làm ăn ra sao?

Nhiều doanh nghiệp nước giải khát, sữa, cà phê Việt khiến các tập đoàn tiếng tăm nước ngoài gặp không ít khó khăn. Sau đại dịch Covid-19 và trong đợt nắng nóng, các DN Việt đang làm ăn ra sao?

Đề nghị thu hồi đất dự án trưng bày cà phê của Trung Nguyên

Dự án thưởng lãm và trưng bày cà phê của Trung Nguyên đã bị chấm dứt hoạt động từ tháng 9/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi đất. Chính quyền địa phương vừa đề nghị thu hồi đất.

Xuất khẩu cà phê thu 4 tỷ USD, ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'góp' bao nhiêu?

Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 1,7 triệu tấn cà phê, thu về khoảng 4 tỷ USD, trong đó giá trị sản phẩm cà phê chế biến sâu chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Dự án của công ty ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị thu hồi

Do vi phạm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên bị chấm dứt dự án đầu tư Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend.

Vì sao Viện trưởng VKSNDTC kiến nghị theo thủ tục đặc biệt để giải quyết lại từ đầu?

Ngày 12/1/2022, Viện trưởng VKSNDTC ký ban hành kiến nghị đề nghị TANDTC xem xét Quyết định giám đốc thẩm số 01/2021 theo thủ tục đặc biệt.

Mùa xuân đầu tiên tại Thành phố Cà phê

Ngày 17/01/2022, tại khu đô thị Thành phố Cà phê, Trung Nguyên Legend thực hiện lễ bàn giao nhà trong chương trình “Mùa xuân đầu tiên tại Thành phố Cà phê” dành cho những chủ nhân mới của “Thành phố mẫu mực - Cộng đồng tỉnh thức”.

Đặng Lê Nguyên Vũ đi giày vải 70.000 đồng nhưng Trung Nguyên chi vài trăm tỷ cho siêu xe, hoa hậu

Theo ông Vũ, ngân sách Trung Nguyên nếu phân bổ 10% doanh thu làm truyền thông, quảng cáo xây dựng thương hiệu sẽ là vài trăm tỷ đồng. 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức ‘đường ai nấy đi’

Dù chấp nhận một phần kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện KSND tối cao nhưng Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vẫn cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn.

Ông chủ cafe Trung Nguyên “xếp lốp” dàn siêu xe cho công chúng thưởng lãm, tổng giá trị lên tới hơn trăm tỷ

Dàn xe 13 chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa được tập đoàn Trung Nguyên Legend trưng bày có nhiều mẫu hiếm lạ như Morgan Plus 4, Porsche 911 GT2 RS,...

Tranh chấp Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo: Cả 5 bộ ngành bế tắc

Các cơ quan vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau liên quan việc tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu “Trung Nguyên” và “G7 Coffee”. Việc bế tắc hướng giải quyết có một phần lý do đến từ sự chờ đợi phán quyết của Tòa án.

Diễn biến mới vụ tranh chấp giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo

Việc tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu “Trung Nguyên” và “G7 Coffee” giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa có hồi kết. Các cơ quan vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau liên quan vấn đề này.