Trong những ngày đông buốt giá, học sinh ở thị trấn Chaping ở khu tự trị Xiuhuang Dong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tự chế ra những chiếc bếp lò nhỏ để mang theo đến trường. 



Các em học sinh mang bếp lò đến trường


Bếp lò được đặt dưới ghế ngồi của một em học sinh tiểu học


Ăn cơm cạnh những chiếc bếp lò

Khu tự trị Xiuhuang nằm ở phía Tây của tỉnh Hồ Nam, là khu vực bị ảnh hưởng mạnh nhất từ các đợt gió mùa khắc nghiệt từ phía Bắc. Vì nhà trường không có lò sưởi nên các em học sinh đã tự chế những chiếc bếp lò để giữ ấm. Các bếp lò được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như những chiếc xô nhôm hoặc chậu giặt quần áo.

 

Phương Linh (Theo Sina)