Các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có thể kể đến: người Khmer có hát ru con, hát làm việc, hát huê tình múa trống Sadăm, múa Răm vông (múa Lâm thôn hay múa vòng tròn), múa Lăm leo (múa Lào), múa Saravan; nhạc À day, nhạc Chầm riêng Chà Pây, dàn nhạc dây, dàn nhạc ngũ âm,…; người Hoa có múa Lân, Sư, Rồng, hát tùa lầu cấu,… 

{keywords}
 Tại Vĩnh Long, công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số DTTS luôn được các cấp, các ngành quan tâm.

Hàng năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức Lễ hội Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn với nhiều hoạt động như: liên hoan múa lân nghệ thuật và hát “Tùa lầu cấu” của đồng bào dân tộc Hoa; biểu diễn nhạc ngũ âm và các điệu múa dân gian như Rôbăm, múa trống Sadăm, hát Dù kê,… của đồng bào dân tộc Khmer. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã: 

Phối hợp tổ chức thành công 05 cuộc Liên hoan tiếng hát Thanh niên dân tộc Khmer - Hoa tỉnh Vĩnh Long, thu hút hơn 400 lượt diễn viên quần chúng đồng bào dân tộc Khmer, Hoa tham gia; 

Tham gia 02 cuộc liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer trong chương trình Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long tại huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn; 

Tham gia 01 cuộc liên hoan Nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer trong chương trình Ngày hội Văn hóa,Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần VII năm 2017 tại tỉnh Bạc Liêu; 01 cuộc liên hoan Dân ca Khmer Nam Bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2018 tại Sóc Trăng; 

Tổ chức thành công 05 Giải Lân - Sư - Rồng cấp tỉnh. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có hơn 15 câu lạc bộ Lân – Sư – Rồng, tập trung nhiều ở thành phố Vĩnh Long. 

Bên cạnh đó, nhằm tôn vinh những nghệ nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh đã tổ chức xét duyệt hồ sơ và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ nghệ nhân ưu tú đợt 1 (năm 2015) và đợt 2 (năm 2017). Đã có 04 nghệ nhân người dân tộc Khmer được công nhận Nghệ nhân ưu tú, trong đó có 03 nghệ nhân thuộc lĩnh vực trình diễn nghệ thuật dân gian và 01 nghệ nhân thuộc lĩnh vực tri thức dân gian.

Lan Anh
Ảnh: Bảo Phùng