Theo Dự thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030, giai đoạn này Học viện có sứ mạng nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược và chính sách dân tộc; bồi dưỡng kiến thức dân tộc và dạy tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ, công chức, viên chức trong nước và quốc tế; đào tạo đại học, sau đại học góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao vùng DTTS và miền núi.

Mục tiêu đến năm 2030, Học viện Dân tộc sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược và chính sách dân tộc; là cơ sở bồi dưỡng kiến thức dân tộc và đào tạo có uy tín trong nước và khu vực. Học viện Dân tộc có hệ thống quản trị theo hướng tự chủ và tiên tiến phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chiến lược, chính sách dân tộc; bồi dưỡng kiến thức dân tộc và dạy tiếng DTTS; đào tạo đại học và sau đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng DTTS và miền núi.

{keywords}
Quang cảnh buổi hội thảo

Căn cứ nội dung dự thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, các thành viên tham dự Hội thảo đã phân tích, đối sách và đề xuất nội dung chỉnh sửa tập trung vào những vấn đề: Bản dự thảo đáp ứng được yếu tố cần thiết, đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã nỗ lực trong việc tham mưu xây dựng văn bản. Tuy nhiên, Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030 cần thể hiện được hướng phát triển đi lên qua từng giai đoạn, đồng thời cũng phải đáp ứng được đúng điều kiện thực tế của Học viện một cách rõ ràng hơn; cần xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cho từng giai đoạn; việc mở bao nhiêu mã ngành đào tạo thì phù hợp?, cần xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 việc đào tạo theo chính sách sẽ như thế nào?...

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải lưu ý, mục tiêu chung của Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030 phải tuân thủ đúng các quy định, phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn và cơ cấu lại mục tiêu; các nội dung trong Chiến lược phải đảm bảo tính khả thi… Trong mục tiêu cụ thể của Chiến lược cần chia thành giai đoạn, chia lộ trình rõ ràng, trong đó tập trung sâu vào việc mở các mã ngành đại học và đào tạo đại học.

Ông Lê Sơn Hải nhấn mạnh, kết cấu, bố cục nội dung của Chiến lược phát triển Học viện dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, trong đó phải thể hiện rõ phương hướng, mục tiêu chung, phân kỳ cụ thể, nguồn lực đảm bảo… Yêu cầu HVDT tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, sớm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trong tuần làm việc tiếp theo.

Tuấn Anh
Ảnh: Bảo Phùng