Lễ phát động được tổ chức bởi Prudential, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác địa phương ở tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ phát động, nhiều hoạt động đã được thực hiện như: phát mũ bảo hiểm cho học sinh, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành theo điệu nhảy tập thể “Đủ 3 bước - rước bình an” sôi động, các trò chơi tương tác xoay quanh chủ đề An toàn giao thông (ATGT). Buổi lễ cũng truyền tải thông điệp nâng cao ý thức về ATGT và sự cần thiết của việc giáo dục ATGT cho học sinh tới giáo viên, phụ huynh và cộng đồng.

{keywords}
 Những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng cho các em học sinh tại lễ phát động

Theo báo cáo của Bộ Y tế năm 2015, tại Việt Nam tỉ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích chiếm khoảng 25%; trong đó tai nạn giao thông là nguyên nhân đứng thứ 2 đối với trẻ em trong độ tuổi từ 4-15. Vì vậy, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ các em trước nguy cơ tai nạn giao thông là mục tiêu mà dự án “Đến trường an toàn” hướng đến.

{keywords}
Các em nhỏ thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách

Dự án “Đến trường an toàn” được triển khai trong năm học 2020 - 2021 tại tỉnh Bắc Giang và Đắk Lắk với 4 hợp phần chính gồm: giáo dục kiến thức toàn diện cho học sinh về ATGT đường bộ; trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao cho học sinh; cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực xung quanh trường học; thực hiện chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, dự án sẽ tiếp cận tới hơn 2.700 học sinh tiểu học, hơn 100 giáo viên, 4.200 phụ huynh. Cùng với đó, hơn 1 triệu người sẽ được hưởng lợi gián tiếp thông qua chiến dịch truyền thông rộng rãi.

{keywords}
Các em học sinh hào hứng tham gia phần hỏi đáp về chủ đề ATGT

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, từ tháng 9/2020, nhiều hoạt động trong khuôn khổ dự án được triển khai gồm: 2 hội thảo định hướng và tập huấn về ATGT cho gần 80 giáo viên của hai trường tiểu học tại Bắc Giang và Đắk Lắk; khảo sát, lên thiết kế cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trường Nguyễn Viết Xuân (Đắk Lắk). Cụ thể, các hạng mục dự kiến cải tạo bao gồm: lắp đèn chớp vàng tại nút giao thông khu vực cổng trường để cảnh báo các phương tiện giao thông giảm tốc độ; cải tạo vỉa hè và lắp đặt rào chắn vỉa hè để tạo khu vực đón trả học sinh riêng biệt nhằm đảm bảo sự an toàn cho học sinh, phụ huynh và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Sắp tới, nhiều hoạt động trong khuôn khổ trường học sẽ được triển khai. Sự kiện “Prudence Tour” dự kiến tổ chức vào tháng 2/2021. Đây là kết hợp giữa trang bị kiến thức, kĩ năng và thực hành cho học sinh tại các góc ATGT. Sau đó, “Ngày hội an toàn giao thông” dự kiến tổ chức vào tháng 3/2021. Đây là chuỗi các hoạt động ngoại khóa giúp các em học sinh củng cố lại các kiến thức, kĩ năng đã được học trong “Prudence Tour”.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam cho biết: “ATGT là câu chuyện không của riêng ai. Thấu hiểu điều này, cùng với tình yêu và sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, dự án “Đến trường an toàn” là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà Prudential triển khai nhằm mang tới tương lai tốt đẹp hơn cho các em. Qua dự án này, chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng hãy chung tay nâng cao trách nhiệm, ý thức khi tham gia giao thông, để những sự cố đáng tiếc không xảy ra trong cuộc sống.”.

Dự án “Đến trường an toàn” nằm trong khuôn khổ của Chương trình Safe Steps Kids, được phát triển bởi của Quỹ Prudence Foundation, phối hợp cùng hãng phim hoạt hình Cartoon Network và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC).

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về các kĩ năng an toàn với nội dung và hình ảnh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho đối tượng trẻ em. 

Ngọc Minh