Ngày 24/12/2017 tại trường tiểu học Nhân Hòa - Nguyễn Xá (xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức chương trình trao sữa cuối cùng trong năm 2017.

{keywords}

70.500 ly sữa tương đương 460 triệu đồng đã được ông Nguyễn Hạnh Phúc- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và lãnh đạo Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trao tặng cho gần 1.500 học sinh.

 

{keywords}
Bà Bùi Thị Hương- Giám đốc điều hành Vinamilk trao bảng tượng trưng cho ông Đăng Văn Diên - Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Buổi lễ trao sữa cuối cùng trong năm 2017 của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam có nhiều hoạt động mới khiến học sinh say mê từ đầu đến cuối chương trình. Hàng nghìn học sinh trường tiểu học Nhân Hòa (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) được các bác sĩ Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk thăm khám, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá thể trạng, kiểm tra răng miệng, tư vấn dinh dưỡng, lối sống và ăn uống.

{keywords}

Đặc biệt, các em được các tình nguyện viên Vinamilk hướng dẫn cách chơi bóng rổ, bóng đá, chơi các trò rèn luyện thể lực và tăng chiều cao cùng bạn bè.

{keywords}

Tại lễ trao sữa, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam còn trao tặng 100 suất học bổng một triệu đồng và 100 phần quà (cặp sách và đồ dùng) cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc. Cuối buổi lễ, hàng trăm ước mơ được các em viết ra giấy, gắn bóng và thả lên trời cao nhằm thể hiện nghị lực vượt khó, quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành Vinamilk chia sẻ, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là 1 trong những chương trình vì cộng đồng mà Vinamilk đã luôn tâm huyết thực hiện trong 10 năm qua. Theo đó, 31,5 triệu ly sữa (tương đương gần 130 tỷ đồng) đã được chương trình trao đến 400.000 trẻ em nghèo khắp đất nước. Ở nhiều nơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được sử dụng sữa liên tục và miễn phí trong 3 tháng. Dự án đã góp phần đáng kể cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em các tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang…

{keywords}
Trẻ em Hưng Yên náo nức nhận quà từ Nghệ sĩ Xuân Bắc- Đại sứ của chương. trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao tác động của chương trình trao sữa với sự nghiệp cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam. Bà Thứ trưởng cho biết, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi ở Việt Nam đang ở mức cao, năm 2015 là 25%; 14% trẻ thiếu vitamin A, 81% thiếu kẽm... Khẩu phần ăn của trẻ hiện nay chỉ đáp ứng 60% nhu cầu canxi và 11% vitamin D khuyến nghị. Sữa là một trong những thực phẩm bổ sung vi chất mà trẻ nên sử dụng hàng ngày.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Vinamilk tổ chức từ năm 2008. Mục tiêu nhằm giúp trẻ em Việt Nam được uống sữa mỗi ngày, phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ.

Bên cạnh Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Vinamilk còn tiên phong đưa mô hình "Sữa học đường" phổ biến trên thế giới về Việt Nam từ năm 2006. Đến nay, doanh nghiệp đã tài trợ gần 100 tỷ đồng, mang 40 triệu hộp "Sữa học đường" đến cho 500.000 trẻ mầm non và tiểu học. Chương trình phủ sóng rộng khắp ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng… 

Q. H