Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân tử vong của bé N.T.Y. (2 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) tại nhóm trẻ tư thục.

Trước đó, bé N.T.Y được gia đình đưa đến một nhóm trẻ tư thục mầm non ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai như thường ngày.

Tại đây, bé Y. được một cô giáo cho ăn bữa sáng theo thực đơn của lớp học.

Khoảng 30 phút sau, bé Y. nằm im trên nền nhà, sùi bọt mép, cơ thể tím tái nên được các cô giáo đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa để điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện có dị vật là 2 miếng nấm ăn trong thành hầu của nạn nhân. Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của bé Y. là do ngạt dị vật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn chiều ở trường mầm non

Bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn chiều ở trường mầm non

Đang chơi ở sân trường, bé trai bỗng có biểu hiện tím tái, khó thở. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.

Minh Tâm