-Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015 đang diễn ra sôi động. Ai sẽ gây bất ngờ và ghi tên mình vào sân chơi trí tuệ đã bước sang tuổi 15?

Văn Chung - Nguyễn Thảo

16/08/2015 | 11:59

12h

{keywords}
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2015 Văn Viết Đức

{keywords}

Nhật Trường là người về đích cuối cùng, "giáo sư chồn" - biết danh mọi người vẫn gọi vui chọn gói câu hỏi 40 điểm. Ngay câu đầu tiên, Nhật Trường không trả lời đúng câu hỏi thành phố có 4 chữ cái. Với câu trả lời Phan Rang - Tháp Chàm, Viết Đức giành 10 điểm của Nhật Trường.

Với câu trả lời này, Viết Đức chính thức trở thành nhà vô địch với 250 điểm. Nhật Trường dù cố gắng nhưng với 2 câu trả lời còn lại không thể có số điểm ngang bằng Viết Đức

Cuối cùng, Viết Đức giành 250 điểm. Nhật Trường giành 200 điểm. Huy Hoàng và Ngọc Vũ có cùng 150 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 2015 đã có quán quân mới Văn Viết Đức, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

Thu gọn
16/08/2015 | 11:56

11h55'

{keywords}

Ở câu hỏi thứ 2 về Toán học, Ngọc Vũ trả lời đúng và giành 30 điểm. Câu hỏi 30 điểm cuối cùng Ngọc Vũ đã quyết định chọn ngôi sao hi vọng và được 60 điểm khi trả lời đúng. Điểm số hiện tại của Ngọc Vũ là 150 điểm.
Thu gọn
16/08/2015 | 11:51

11h50'

Ngọc Vũ là người chơi thứ ba với lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm. Ở câu hỏi 20 điểm, Nhật Trường tiếp tục xuất sắc giành 20 điểm từ Ngọc Vũ. Điểm số của nam sinh này hiện là 220 điểm. Hiện tại nam sinh này chỉ kém người dẫn đầu là Viết Đức 20 điểm. Nhật Trường đang vương lên cực kỳ mạnh mẽ và chắc chắn.
Thu gọn
16/08/2015 | 11:43

11h40'

Huy Hoàng là người bắt đầu trả lời đầu tiên và chọn gói câu hỏi 60 điểm.
Câu hỏi 10 điểm bạn trả lời đúng. Câu hỏi sinh học, Huy Hoàng không trả lời đúng. Ngọc Vũ giành quyền trả lời với đáp án Diễn kế sinh thái. 
Cố vấn sinh học cho biết: Đây là diễn thế thứ sinh. Ngọc Vũ không được điểm.
Ở câu hỏi cuối cùng với 30 điểm bất ngờ khi người hỏi là đạo diễn Lại Văn Sâm với câu hỏi thứ bột màu trắng vào tay để thi Sasuke. Thông thường chất này được sử dụng là chất gì? Họ làm vậy để làm gì?
Huy Hoàng chưa trả lời đúng. Nhật Trường khi các vận động viên thể dụng dụng cụ, chất bột MgCO3. Hút mồ hôi và tạo ma sát tốt hơn. Nhật Trường trả lời đúng và giành 30 điểm từ Huy Hoàng.
Thu gọn
16/08/2015 | 11:35

11h20'

Em Việt Thái - học sinh lớp 6 - là MC nhí kiêm tổng đạo diễn phiên bản Đường lên đỉnh Olympia trên giấy gửi câu hỏi đến các đầu cầu truyền hình.

Đây là hạt gì?:

“Hạt gieo tới tấp. 

Rải đều khắp ruộng đồng.

Nhưng hạt gieo chẳng nảy mầm.

Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh”.

Đáp án của câu đố vui là: mưa.


Thu gọn
16/08/2015 | 11:17

11h15'

Sau phần thi "Tăng tốc", Huy Hoàng có sự bứt phá mạnh mẽ khi chỉ cách người tạm thời dẫn đầu là Viết Đức với 70 điểm.

Chỉ còn 1 phần thi cuối cùng là "Về đích", chân dung nhà vô địch Olympia 2015 sẽ được xác định.

Một học sinh lớp 6 tên Việt Thái -  "fan" hâm mô của chương trình, hay chơi Olympia ở nhà cùng các bạn - đã có mặt ở trường quay với một câu đố vui. Điểm cầu Ninh Bình ngay lập tức trả lời đúng. MC Tùng Chi đưa đề nghị 10 năm sẽ mời Việt Thái lên dẫn chương trình. Viết Thái vui vẻ, tự tin cho biết nếu chương trình còn tiếp tục em sẽ sẵn sàng. MC Tùng Chi vui vẻ: "Vậy là tôi có thể hài lòng về hưu rồi".

{keywords}

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Thu gọn
16/08/2015 | 10:58

11h

Đến phần thi "Tăng tốc", trong câu hỏi đầu tiên hỏi mật mã là con số gồm 6 chữ số khá khó. Số cần điền vào theo MC là 653439. Viết Đức và Nhật Trường lần lượt có 40 điểm và 30 điểm.

Ở câu hỏi hình ảnh thứ 2, câu hỏi về nguyên tố Kẽm. Huy Hoàng được 40 điểm, Ngọc Vũ 30 điểm, Nhật Trường có 20 điểm và Viết Đức có 10 điểm.

Đến cơ hội tăng tốc thứ 3, sắp xếp các vùng địa lý sao cho phù hợp tên các nhà thám hiểm. Đáp án đúng là BDCA. Huy Hoàng có 40 điểm, Viết Đức 30 điểm, Ngọc Vũ 20 điểm và Nhật Trường giành 10 điểm.

Câu hỏi cuối cùng ở vòng thi "Tăng tốc", Huy Hoàng tiếp tục 40 điểm, Nhật Trường 30 điểm, Viết Đức 20 điểm và Ngọc Vũ 10 điểm.

Tổng kết lại, Ngọc Vũ có 90 điểm, 150 là số điểm Nhật Trường, 170 điểm là số điểm của Huy Hoàng, Viết Đức có 240 điểm.



Thu gọn
16/08/2015 | 10:39

10h 40'

Ở câu hỏi đầu tiên, Viết Đức và Nhật Trường có thêm 10 điểm nhờ trả lời đúng. 

Ở câu hỏi thứ 2, Viết Đức chọn câu hỏi với ô chữ có 3 chữ cái. Ngay khi MC Tùng Chi đọc xong câu hỏi sinh học, Viết Đức quyết định trả lời chướng ngại vật là Vân tay. Đúng là một từ có sáu chữ cái. MC Tùng Chi hỏi có tin tưởng không, Viết Đức cười tươi "hoàn toàn không. Trong phút nào đó em quyết định, giờ thấy hối hận". 

VTV ngay lập tức kết nối đến điểm cầu Quảng Trị.

Viết Đức giành thêm 70 điểm sau khi giải được ô chữ bí mật của vòng "Vượt chướng ngại vật". Tạm thời, Viết Đức dẫn đầu với 130 điểm. Nhật Trường giành được 70 điểm sau phần thi này. Huy Hoàng có 50 điểm và Ngọc Vũ có 30 điểm.

{keywords}
Thí sinh Văn Viết Đức đang tạm dẫn đầu với 130 điểm
Thu gọn
16/08/2015 | 10:25

10h35'

Khởi động ở vị trí thứ ba, Ngọc Vũ trả lời được 3 câu hỏi và giành 30 điểm.

Là người khởi động cuối cùng, Nhật Trường đã giành được 60 điểm, tạm thời xếp vị trí thứ 2.

MC Tùng Chi cho biết: Ở vòng "Khởi động", trong câu hỏi về ngày quốc tế thiếu nhi, Viết Đức đã trả lời "July" nhưng đáp án phải là "June". Do đó Viết Đức chỉ giành được 60 điểm, đồng dẫn đầu với Huy Hoàng.

{keywords}
Kết quả sau vòng Khởi động

Vòng "Vượt chướng ngại vật": Ẩn số của chương trình gồm 6 chữ cái qua 4 câu hỏi ở 4 hàng ngang. 

Thu gọn
16/08/2015 | 10:19

10h15'

Ở vòng thi "Khởi động", Huy Hoàng là người khởi động đầu tiên với mã bình chọn số 4. Chàng trai đến từ Trường Phổ thông năng khiếu TPHCM trả lời được 10 câu hỏi và đúng 5 câu, giành được 50 điểm.

Văn Viết Đức khởi động ở vị trí thứ hai đi qua hết 12 câu hỏi của phần thi và giành được 70 điểm.


Thu gọn
16/08/2015 | 10:17

10h

VTV đang chiếu những hình ảnh thú vị "chưa được công bố" về 4 nhà leo núi cùng những lời chúc của các điểm cầu trực tiếp ở các trường THPT nơi 4 thí sinh theo học.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2015 là cuộc so tài của 4 nam sinh đến từ các trường khác nhau trên cả nước. 

Thí sinh giành giải Nhất cuộc thi chung kết năm nay sẽ giành suất học bổng trị giá 35.000 USD; Giải Nhì 15 triệu đồng; Giải Ba 10 triệu đồng

{keywords}
Trước giờ chung kết sáng nay. 
 

Nguyễn Huy Hoàng (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM với 270 điểm).

Huỳnh Anh Nhật Trường (học sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận với 300 điểm, nhất quý II).

Nguyễn Cao Ngọc Vũ (học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình với 230 điểm, nhất quý III).

Văn Viết Đức (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị với 225 điểm, nhất quý I).

Mỗi học sinh đều đã thể hiện được điểm mạnh của mình. Viết Đức tự tin, Nhật Trường hiền lành, Ngọc Vũ mau nước mắt và Huy Hoàng - huy chương bạc Olympic Toán quốc tế.

 

{keywords}
Cổ động viên đội Ninh Bình
 

 

{keywords}
 

 

 

 

{keywords}
 

 

 

{keywords}
 

 

 

 

{keywords}
 

 

 

{keywords}
 
Thí sinh Nguyễn Cao Ngọc Vũ
{keywords}
Thí sinh Huỳnh Anh Nhật Trường
{keywords}
Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng
{keywords}
Thí sinh Văn Viết Đức

 

{keywords}
 
MC Tùng Chi

 

{keywords}
 

Thu gọn