Vị trí kiền kề quận 1, không gian sống cao cấp, sản phẩm đa dạng và mức giá tiệm cận với sức mua đang giúp thị trường bất động sản tại quận 2 thời điểm cuối năm trở nên sôi động.

Hút hàng nhờ vị trí & giá trị thực

"Dù có nhiều nhận định trái chiều đối với phân khúc căn hộ cao cấp thời điểm cuối 2016 nhưng các dự án tại Quận 2, đặc biệt tại khu vực Thủ Thiêm, vẫn được đón nhận tốt. Hầu hết người mua đều đánh giá cao khu vực này nhờ vị trí liền kề Quận 1 nhưng mức giá vẫn trong mức chấp nhận được. Như tại dự án Centana Thủ Thiêm, mặc dù chưa công bố ra thị trường đợt bán mới nhưng rất nhiều khách hàng đã chủ động đến tìm hiểu khi biết được mức giá tầm 28tr/m2 tại dự án này", anh Minh Ngọc, một môi giới lâu năm tại khu vực Quận 2 cho biết.

Vị trí mặt tiền Mai Chí Thọ, cách trung tâm quận 1 chỉ tầm 5 phút đi xe, thiết kế cao cấp và mức giá cạnh tranh so với mặt bằng chung của khu vực, Centana Thủ Thiêm đang là khu căn hộ được sự quan tâm tốt từ người mua hiện nay.

Ông Nguyễn Minh Tâm, giám đốc công ty Điền Phúc Thành, chủ đầu tư Centana Thủ Thiêm, cho biết: "Với Centana, chúng tôi muốn tạo nên một cộng đồng doanh nhân - các nhà quản lý trẻ nhờ vào thiết kế cao cấp nhưng mức giá cạnh tranh chỉ từ 28 triệu/m2. Sở dĩ có được lợi thế này là nhờ vào quỹ đất sạch mà công ty Điền Phúc Thành sở hữu từ rất sớm, 2 đồng chủ đầu tư là công ty Phước Thành ( vốn là đơn vị xây dựng) và công ty cổ phần Thủ Thiêm ( vốn là đơn vị nhiều kinh nghiệm phát triển các dự án tại Thủ Thiêm) đều là những đơn vị kinh nghiệm và uy tín trong ngành."

"Phải biết rằng, giá căn hộ tại khu vực Thủ Thiêm hiện nay tầm 40-50 triệu/m2. Trong khi đó, giá căn hộ tại khu vực An Phú tầm 30-37 triệu/m2. Vì vậy, không ngạc nhiên khi khu căn hộ này đang được đón nhận tích cực dù đến cuối tháng 11 Centana mới giới thiệu chính thức", anh Ngọc cho biết thêm.

{keywords}

Căn hộ doanh nhân cao cấp Centana Thủ Thiêm với mức giá chỉ từ 28tr/m2 đang được đón nhận tích cực dù đến cuối tháng 11 mới chính thức mở bán

Ngoài lợi thế cạnh tranh về giá, Centana Thủ Thiêm cũng được đánh giá cao về mặt đầu tư cho thuê. Lợi thế liền kề quận 1, nhanh chóng kết nối với khu công nghệ cao, các văn phòng/ nhà máy của các tập đoàn nước ngoài đặt tại khu Đông đã giúp Quận 2 trở thành nơi thuê nhà yêu thích của cộng đồng các chuyên gia người nước ngoài hơn 10 năm nay.

Hiện, mức giá thuê trung bình của khu vực An Phú ( khu vực liền kề Thủ Thiêm) tầm khoảng 13 triệu - 30 triệu/ căn hộ 2-3 phòng ngủ (PN), tuỳ vào mức độ cao cấp và hoàn thiện nội thất. "

“Theo tính toán , với tổng giá trị khoảng 1.8 tỷ/ căn hộ 2 PN và 2.6 tỷ/căn hộ 3 PN thì lợi tức cho thuê của Centana Thủ Thiêm sẽ đạt vào khoảng 10%/năm", Bà Trương Thị Ngọc Trinh, đại diện công ty Rio Land, đơn vị đang phát triển dự án này cho biết thêm.

Căn hộ cho cộng đồng doanh nhân - quản lý trẻ

“Với mục tiêu hướng đến đối tượng các doanh nhân - nhà quản lý trẻ, thiết kế căn hộ Centana Thủ Thiêm là sự kết hợp hài hoà của giai điệu trẻ trung - vui mắt bên ngoài với sự chăm chút tỉ mỉ các không gian sống bên trong với các tiện nghi đa dạng & phục vụ tối đa các nhu cầu của cộng đồng này”, ông Tâm cho biết.

Điểm đặc biệt của Centana Thủ Thiêm chính là khu tiện ích cho cộng đồng doanh nhân tại tầng 2 của toà nhà. Tại đây có đầy đủ các dịch vụ văn phòng với photocopy, in ấn, booking, phòng họp... Nhờ đó, doanh nhân trẻ có thể dễ dàng có được sự trợ giúp cho công việc hàng ngày hay thậm chí có thể nhanh chóng tổ chức những buổi họp công việc khi cần thiết.

{keywords}

Không chỉ dừng lại ở các tiện nghi đa dạng phục vụ cho cuộc sống, Centana Thủ Thiêm còn sở hữu những thiết kế chuyên biệt phục vụ đắc lực cho công việc của doanh nhân

Khu Officetel với số lượng gần 200 căn cũng là một điểm cộng nhằm mang lại sự thuận lợi cho những doanh nhân muốn rút ngắn khoản cách từ nhà đến nơi làm việc nhưng vẫn đảm bảo có được một không gian làm việc cao cấp và thuận tiện kết nối với các nơi. Vị trí tiếp giáp với 5 trục đường chính (đại lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của - cao tốc Long Thành - Dầu Giây - đường Nguyễn Thị Định và đường song hành cao tốc), từ Centana Thủ Thiêm, các chủ nhân có thể nhanh chóng gặp gỡ đối tác tại khu vực trung tâm, để đến sân bay cho những chuyến công tác xa hoặc thậm chí là di chuyển đến các tỉnh lân cận tại Vũng Tàu, Miền Đông hay Miền Tây.

Tổng quan dự án

Vị trí: đường Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2

Diện tích: 9.018m2

Block A: tháp 196 căn hộ dịch vụ (0fficetel) cao 15 tầng.

Block B: tháp 414 căn hộ và 8 căn penhouse cao 31 tầng.

Giá công bố: từ 28 triệu/m2.

Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành:

Đơn vị Phát triển dự án: Rio Land

Nhà mẫu Centana: Đại lộ Mai Chí THọ, Phường An Phú, Quận 2

Hotline: 090 888 60 66

web: www.centana.vn

Thu Hằng