Theo Encore Boston Harbor, khu nghỉ dưỡng sòng bạc 671 phòng - vừa khai trương vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Khu nghỉ mát này có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất năm 2019, được xếp hạng là một trong 30 tòa nhà đắt nhất thế giới.

Cảng Encore Boston rộng 3 triệu mét vuông là một phần của cảng Boston, liền kề với thành phố. Khu nghỉ mát Encore Boston Harbor có sòng bạc rộng 1.950m2; 15 địa điểm ăn uống và phòng chờ, bao gồm tiệc tự chọn; 4.645m2 không gian sự kiện trong nhà và ngoài trời; spa với 16 phòng trị liệu; hơn 900m2 không gian bán lẻ và công viên Harborwalk rộng sáu mẫu.

{keywords}

Mỗi phòng đều có một iPad để điều khiển ánh sáng, nhiệt độ phòng và điều khiển cho các sắc thái trên các cửa sổ cũng như không gian ăn uống trong phòng. Mỗi phòng cũng có thiết bị Amazon Rush Alexa điều khiển kích hoạt bằng giọng nói, như bật và tắt đèn. Giá phòng tiêu chuẩn được niêm yết trên trang web của khu nghỉ mát là 645 USD một đêm.

Khu nghỉ mát này có một đội du thuyền theo phong cách châu Âu, được chế tạo theo yêu cầu, để vận chuyển khách trực tiếp từ cầu cảng Boston, bảy ngày một tuần, với giá 7 USD mỗi chiều.

Mở cửa cùng ngày với Encore Boston Harbor là công viên The Harborwalk, chỉ dẫn đường đến bờ biển cho công chúng lần đầu tiên tham quan. Khu nghỉ mát trồng 1.000 cây và rất nhiều hoa cũng như các tác phẩm điêu khắc.

Trước đó, vào tháng 8/2018, MGM - chủ đầu tư - cũng mở một khu nghỉ mát casino gần 200.000m2 ở Springfield, Massachusetts, cách thành phố Boston khoảng gần 150km. Nó có giá xây dựng khoảng 960 triệu USD với 250 phòng, gần một chục cửa hàng thực phẩm và đồ uống và một sòng bạc rộng 125.000m2.

{keywords}

Sòng bạc tại Encore Boston Harbor gồm hai tầng, có 3.100 máy đánh bạc và 231 trò chơi trên bàn.

{keywords}

Ngoài ra còn có một phòng poker rất sang trọng.

{keywords}

Và tất nhiên, khu nghỉ dưỡng sòng bạc có tiệc buffet.

{keywords}

Sảnh như là khu vườn với những cây Ficus, một loại cây thân gỗ cao 1,8m và một băng chuyền đầy màu sắc.

{keywords}

Tại khu nghỉ mát, các phòng khách nhỏ nhất là hơn 60m2 và rộng nhất lên tới hơn 120m2 cho các dãy phòng. Ngoài ra còn có khu villas rộng 3.350m2 với hai phòng ngủ và hai biệt thự rộng hơn 500m2.

{keywords}

Mỗi phòng đều có bàn trang điểm, một chiếc giường tùy chỉnh được tạo bởi Sealy cũng như TV màn hình phẳng 55 inch.

{keywords}

Các phòng tắm cũng có TV màn hình phẳng 24 inch.

Hà Linh (Theo CNBC)