Theo các chuyên gia tài chính, người trúng xổ số thường nghèo trở lại vì phải chia phần lớn tài sản cho gia đình và dùng tiền chủ yếu để tiêu pha.
(Theo Zing)
0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
28/01/2021 07:16:09 (GMT +7)
Theo các chuyên gia tài chính, người trúng xổ số thường nghèo trở lại vì phải chia phần lớn tài sản cho gia đình và dùng tiền chủ yếu để tiêu pha.
(Theo Zing)
Mở văn phòng đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2000, tính đến tháng 1/2021, NashTech đã trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam, với đội ngũ nhân lực gần 2.000 người.
Nhờ độc chiêu pha nước chấm riêng, mỗi ngày quán bán cả 1.000 cuốn bánh, tính không xuể, khách rất đông, từ người dân địa phương, khách vãng lai, thậm chí khách ở TP HCM, Hà Nội...
Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường bia đã bắt đầu sôi động với mức giá bán rục rịch tăng, cao hơn 10.000-20.000 đồng/thùng so với tháng trước.
Vốn là công nhân cơ khí và là kỹ sư điện lạnh, nhưng mỗi dịp Tết đến, hai người đàn ông này lại bắt tay nhau lấy lan hồ điệp về bán. Chỉ trong tháng Tết, hai anh cũng nhét túi khoảng 100 triệu đồng.
Không còn hào hứng với các loại bánh kẹo ngoại có giá vô cùng đắt đỏ, năm nay, người dân Hà thành lại chuyển sang mốt mua những loại “kẹo nhà nghèo” về đãi khách dịp Tết Nguyên đán 2021 cùng chén nước chè xanh.
DANVIET.VN được biết, anh Đàm Văn Cường (37 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã bỏ kinh doanh chuỗi 6 cửa hàng Viettel để về đầu tư và chăm sóc giàn phong lan đột biến trị giá hơn 30 tỷ đồng.
Trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để bảo vệ mùa màng, tăng hiệu quả sản xuất.
Loại quả này không ai ngờ có ngày mang về thu nhập lên đến cả trăm triệu.
Bộ Công Thương cho biết Mỹ đã kết luận lốp xe ô tô xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá vào Hoa Kỳ
Từng là nghề “hot” nhất, song Covid-19 đã biến phi công trở thành nghề mất giá nhất thế giới chỉ sau 1 năm bùng phát. Cơn ác mộng của những người đeo đuổi giấc mơ bầu trời dự báo sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Vào thời điểm này, nhiều mặt hàng bắt đầu sôi động, đặc biệt là hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Đây là thời cơ để nhiều đối tượng đưa ra những cây cảnh giả hay còn gọi là “cây online”, “cây 502”.
Khu chợ Hàng Bè Hà Nội vốn nổi tiếng là chốn mua sắm tấp nập của người dân phố Cổ Hà Nội. Nơi đây được mệnh danh là phố nhà giàu bởi việc kinh doanh buôn bán chẳng giống ai.
Nếu có cơ hội ứng tuyển, bạn sẽ lựa chọn nghề nào trong số 3 nghề hấp dẫn này?
Mong được nhận thưởng bằng tiền thì mới dám nghĩ đến Tết là tâm lý chung của nhiều công nhân dịp cuối năm nay.
Những bộ bàn ghế này được làm từ loại gỗ nu quý hiếm hoặc được làm từ ngọc quý. Chúng có giá siêu đắt đỏ, chỉ những đại gia lắm tiền, chịu chơi mới mua nổi.
Loại vàng dùng để làm topping ở đây tất nhiên cũng ăn được bạn nhé
Nghề bạn đang làm có nằm trong danh sách này không?
“Phải lòng” hương thơm, “sắc đẹp” của những nhánh lan rừng, anh Nguyễn Ngọc Thịnh (thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) dày công tìm hiểu, bắt tay vào làm giá thể, trồng, nhân giống, phục vụ việc chăm sóc, bảo tồn những giống lan rừng quý.
Có cung ắt có cầu, khi nhu cầu từ chức ở Nhật Bản ngày càng tăng thì sự xuất hiện của dịch vụ này là 1 điều tất yếu.
Ông Phan Văn Toàn được giới chơi cây gọi với biệt danh Toàn đô la hay ông vua cây cảnh Việt. Ông sở hữu hàng chục cây cảnh quý hiếm, độc nhất vô nhị mà hiếm có vườn cây cảnh nào trong nước và nước ngoài sánh được
HOẶC ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận