Ông Phan Kế Toại (SN 1962, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) bị bắt ngày 4/3 vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354, Bộ luật hình sự 2015.

Tất cả các quyết định trên đều được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Toại.

Tại thời điểm bị bắt, Phan Kế Toại là bác sĩ Chuyên khoa II, Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh BV Đa khoa tỉnh Thái Bình.

{keywords}
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho hay, ông Toại là người có liên quan đến đường dây nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Thái Bình để "chạy" chế độ chất độc da cam.

Vụ án đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng.

Hoài Anh

Vụ bác sĩ bị tố ôm sinh viên ngủ, bệnh viện kết luận 'diễn ra trong vô thức'

Vụ bác sĩ bị tố ôm sinh viên ngủ, bệnh viện kết luận 'diễn ra trong vô thức'

BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An vừa có báo cáo gửi Sở Y tế kết luận về việc bác sĩ Hồ Thái Phúc, khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực bị tố “ôm sinh viên ngủ trong ca trực".