Trưởng Công an TP Huế, Đại tá Hoàng Long cho biết, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận, điều tra đơn tố cáo của 1 người dân về việc cháu gái bị hàng xóm hiếp dâm.

Trước đó, ông Trần Văn H. (SN 1951, ở phường An Tây) có đơn gửi UBND phường, Công an phường An Tây tố cáo người đàn ông tên H.Q.D. (trên 50 tuổi, hàng xóm) có hành vi xâm hại tình dục nhiều lần đối với cháu gái mình là Q.N. (11 tuổi, học sinh lớp 5).

Đơn phản ánh, vào khoảng 15h ngày 18/12, ông H. nhận được điện thoại của cô H. (ở cạnh nhà) gọi về gấp vì có chuyện không hay xảy ra với cháu nội ông.

Cô H. nghi ngờ việc ông D. nhiều lần gọi cháu N. qua nhà và đóng cửa lại nên đã tức tốc qua nhà ông D. gọi cháu N.

Về đến nhà, cháu H. ngồi học bài trong trạng thái uể oải rồi khóc.

Khi được hỏi thì cháu nói, trong thời gian dài, ông D. đã dụ dỗ cho tiền, hăm dọa để xâm hại tình dục cháu. Mỗi lần giở trò đồi bại xong, ông D. cho cháu N. 20 ngàn đồng.

Quang Thành

Uẩn khúc vụ bé gái gần 3 tuổi ở Nhà Bè bị ông lão hàng xóm xâm hại

Uẩn khúc vụ bé gái gần 3 tuổi ở Nhà Bè bị ông lão hàng xóm xâm hại

Bé gái gần 3 tuổi bị xâm hại tới rách màng trinh, viêm nhiễm âm hộ mãn tính nhưng VKSND huyện Nhà Bè vẫn ra quyết định không khởi tố vụ án, để “yêu râu xanh” nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.