Chiều 15/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Trường Sơn (SN 1977, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 18/2/2019, Sơn chở một người bạn đến gặp Nguyễn Đức Huy (SN 1982, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) mượn xe máy. Khi ra về, Sơn mang nhầm dép của người khác, sau đó phát hiện nên gọi Huy nói đến đổi sau.

Đến trưa hôm sau, khi Sơn đang ngồi nhậu thì Huy gọi điện đến. Lúc này, Phan Hữu Văn Nhân (SN 1981, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) lấy điện thoại Huy nói với Sơn: “Ông lớn rồi mà ăn nhậu cứ mang lộn dép của họ miết rứa ông Sơn, ông lộn thì tự mang tới trả chứ răng bắt họ qua đổi”.

Tức giận vì Nhân không liên quan nhưng gọi đến chửi, Sơn đến trước nhà Nhân chửi bới.

{keywords}
 Sơn tại tòa chiều nay

Nghe tin Nhân gọi điện thách thức Sơn và vào nhà lấy 2 con dao sang nhà Sơn giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Nhân lái xe máy chở Huy đến nhà Sơn ở đường Hoàng Tích nói chuyện.

Tại đây, thấy Huy cầm theo 2 con dao đi vào nhà, Sơn rút dao thủ sẵn đâm Huy vào bụng và đâm Nhân một nhát vào vùng nách.

Thấy Huy bị thương Sơn gọi con trai đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích Sơn gây ra cho Huy là 54% và Nhân 23%.

Phút 89 chủ đầu tư vắng mặt, bị hại căng băng rôn cầu cứu trước tòa

Phút 89 chủ đầu tư vắng mặt, bị hại căng băng rôn cầu cứu trước tòa

 Sau khi nghe chủ tọa tuyên hoãn phiên tòa, hàng trăm người dân căng bang rôn gây náo loạn trước sân TAND TP Đà Nẵng.  

Hồ Giáp