- Gần 50 người đang tham gia cá độ bóng đá ở các quán cà phê Sài Gòn bị cảnh sát phát hiện bắt giữ, thu hàng trăm triệu đồng.

Đội phòng ngừa tệ nạn cá độ - mại dâm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa bàn giao các đối tượng, tang vật liên quan đến 2 ổ cá độ bóng đá vừa khám phá cho công an Q.5 và Q.8 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, qua theo dõi, đêm 15/6, trinh sát Phòng PC45 phối hợp cùng công an Q.5 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán cà phê 296 đường Trần Phú, P.8, Q.5.

Tại thời điểm này, công an bắt quả tang 26 đối tượng có hoạt động cờ bạc dưới dạng cá độ bóng đá qua mạng Internet ở các trận đấu Euro 2016.

Tang vật công an thu giữ gồm hơn 150 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 4 ti vi, 1 đầu thu kỹ thuật số.

{keywords}

Đối tượng tổ chức cá độ bị bắt giữ

Điều tra xác định, ổ cá độ trên do Nguyễn Xuân Hiển (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) tổ chức cho các con bạc sát phạt, cá độ chừng 2 tháng nay. Quán cà phê nói trên, Hiển chỉ đón tiếp khách quen đến tham gia cá độ, còn khách lạ không được vào quán.

Hiển thuê 2 đối tượng khác, trả công 400 - 500 ngàn đồng/đêm có nhiệm vụ nhận độ từ các con bạc.

Trong một vụ khác, đêm 16/6, trinh sát cũng phối hợp cùng công an Q.8 triệt phá ổ cá độ tại quán cà phê Tuyết Nhi (đường số 5, P.6) và bắt quả tang 22 đối tượng; đồng thời thu giữ lượng tang vật gồm gần 100 triệu đồng, 3 ti vi, 2 màn hình máy tính…

{keywords}

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Điều tra xác định, tổ chức ổ cá độ trên là cặp vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc (tự Vũ, SN 1971) - Lê Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, cùng ngụ Q.8). Vợ chồng này khai, được 2 đối tượng khác cấp cho tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet của trang bong88 được chừng 2 năm nay để tổ chức nhằm nhận hoa hồng.

Việc thanh toán tiền thắng - thua giữa vợ chồng Ngọc - Tuyết với 2 đối tượng trên được thực hiện hàng tuần. Trung bình mỗi ngày, vợ chồng Ngọc - Tuyết nhận độ hàng trăm triệu đồng từ các con bạc và thu lợi bất chính trên dưới chục triệu đồng/ngày.

Anh Sinh