- Hẹn anh H. đến làm việc, Phúc cùng đồng bọn đã đánh đập, ép viết giấy nợ gần 200 triệu đồng trước khi chở nạn nhân ra Huế.

Sáng nay, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ nhóm côn đồ có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Nhóm côn đồ bị bắt vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ từ công an, vợ chồng anh Đ.C.H (SN 1983), chị Đ.T.X (SN 1984, trú phường Xuân Hà (Thanh Khê) kinh doanh bảng quảng cáo.

Khoảng 17h ngày 27/7, anh H. đến địa chỉ nhà 32 đường Dũng Sỹ Thanh Khê trao đổi việc làm quảng cáo theo đề nghị của gia chủ là Trương Quang Vinh (SN 1984).

Tại đây Vinh đưa anh H. lên tầng 2. Ít phút sau, một đám côn đồ kéo tới đánh đập anh H., dùng roi điện đe dọa ép nạn nhân viết giấy vay nợ số tiền 188.000.000 đồng. Sau đó cả nhóm đưa anh H. lên ô tô chở ra Huế.

Trên đường đi do bị hành hung và đe dọa, anh H. phải gọi điện về cho vợ xoay 100 triệu trả trước. Chị X. hoảng sợ đã vay mượn được 90 triệu đồng nộp cho nhóm đối tượng. Cả bọn nhận tiền rồi ép nạn nhân viết lại giấy nợ còn 98 triệu, buộc phải trả trong 3 ngày, trước khi chở anh H. ra thả ở thị trấn Lăng Cô (TT-Huế).

Ngày 1/8, nhóm côn đồ quay lại Đà Nẵng để nhận số tiền còn lại thì bị lực lượng công an quận Thanh Khê bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, chủ mưu vụ việc là Hoàng Đức Phúc (quê TT-Huế, thường trú tỉnh Đắc Lắc) hiện đang bỏ trốn. Phúc là con nuôi dì ruột Trương Quang Vinh.

{keywords}

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Công an quận Thanh Khê

Ngày 26/7, Phúc gặp Vinh ở Đà Nẵng và cho rằng anh H. đang nợ mình số tiền 180 triệu đồng cá độ bóng đá, nhiều lần hẹn nhưng không trả.

Phúc nhờ Vinh gọi anh H. giả đặt hàng làm bảng quảng cáo, rồi cho tay chân đánh đập, đe dọa và ép viết giấy ghi nợ.

Trao đổi với VietNamNet, Công an quận Thanh Khê cho biết đã khởi tố 7 đối tượng tội ‘bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản’, quy định tại khoản 2, điều 134 bộ luật Hình sự, và tội ‘không tố giác tội phạm’.

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp biểu dương, thưởng nóng 20 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê.

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng Phúc và tiếp tục điều tra vụ việc.

Cao Thái