Ngày 17/3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thanh (còn gọi là Thanh “Rồng”, SN 1976, ngụ TP.HCM) cùng 37 đối tượng về  hành vi tổ chức đánh bạc.

{keywords}
Đối tượng Phạm Văn Thanh được xác định cầm đầu sòng bạc ở Bình Dương

Trước đó, vào ngày 14/3, Ban chuyên án do Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ huy đã ập vào bắt quả tang sòng bạc tại cánh đồng Cua Đinh (thuộc xã An Tây, thị xã Bến Cát).

Thanh “rồng” chính là đối tượng cầm đầu tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho các con bạc.

{keywords}
Công an thu giữ nhiều hung khí tại sòng bạc giữa cánh đồng

Theo điều tra, để tổ chức sòng bạc này, Thanh phân công cho 12 đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm để điều phối hoạt động đánh bạc cho khoảng 200 người. Số tiền cá cược từ 300-400 triệu đồng mỗi ván.

Do địa hình khu vực này sình lầy, xung quanh không có đường đi bộ, giáp ranh với huyện Củ Chi (TP.HCM) nên các đối tượng chọn đây làm nơi tổ chức đánh bạc.

Hàng ngày, Thanh cử đàn em sử dụng ghe để đưa các con bạc từ TP.HCM, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương đến địa điểm này để đánh bạc.

Qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện và tóm gọn các đối tượng, thu giữ hơn 1,25 tỉ đồng, nhiều hung khí như dao, mã tấu, rìu,... cùng các dụng cụ để sử dụng đánh bạc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Giám đốc công an Bình Dương dẫn quân bắt ổ bạc giữa cánh đồng

Giám đốc công an Bình Dương dẫn quân bắt ổ bạc giữa cánh đồng

Lực lượng công an dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên bất ngờ ập vào bắt một ổ bạc lớn giữa cánh đồng.

Xuân An