- Quá nửa đêm, khi tới đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), cả bọn phát hiện cô gái đi xe Honda SH nên đã áp sát tấn công và cướp xe bỏ chạy.

Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm cướp liên tiếp gây những vụ cướp tạo tợn, gây nỗi khiếp sợ đối với người đi đường.

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự - PC45 Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Phương Nam (17 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 5 thanh thiếu niên khác để điều tra về hành vi cướp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

{keywords}

Tang vật vụ án

Nam được xác định là kẻ cầm đầu nhóm cướp tuổi từ 16-20, gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở Hà Nội.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 16/6, Nam cùng nhóm cướp đi "săn mồi". Đến đường Nguyễn Trãi, phát hiện anh Lê Vinh Thông (SN 1994) một mình đi xe wave, cả bọn bám theo.

Khi anh Thông rẽ vào đường Nguyễn Xiển, cả nhóm ép "con mồi" vào lề đường. 4 đối tượng lao vào hành hung khiến anh Thông sợ hãi vứt lại xe máy bỏ chạy. Cả nhóm lấy xe của nạn nhân chạy thoát.

Trước đó, cuối tháng 5, Nam cùng nhóm cướp đi xe máy, mang theo bình xịt nước, lang thang trên các tuyến phố. Quá nửa đêm, khi tới đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), cả bọn phát hiện cô gái đi xe Honda SH, để chiếc túi xách ở chỗ để chân nên đã áp sát nạn nhân.

Khi chị này đi vào đường Dương Quảng Hàm, Nam vượt lên chặn đầu xe, dùng tay đẩy đầu xe khiến cô gái loạng choạng tay lái. Trong khi đó, đồng bọn ngồi sau dùng bình xịt nước vào mặt nạn nhân, làm chị này ngã xe ra đường.

Cả nhóm vừa xịt nước vừa đạp ngã nạn nhân rồi lên xe SH của nạn nhân bỏ trốn.

Chiếc xe này chúng tháo biển kiểm soát, bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài, thuê nhà nghỉ để ở.

Với thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian ngắn, nhóm cướp do Nam cầm đầu gây liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn, khiến người đi đường khiếp sợ.

Một cán bộ điều tra cho hay, nhóm cướp đều là những thanh niên bỏ học sớm, sống lang thang và có hoàn cảnh éo le, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình.

Cả nhóm quen nhau sau những lần dạt nhà rồi lập thành nhóm cướp táo tợn. Ngoài 6 vụ làm rõ các bị hại, Nam và đồng bọn khai đã gây ra 5 vụ cướp, cướp giật tài sản khác trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy…

T.Nhung