Nam thanh niên phải lãnh 19 năm tù vì mang dao vào bệnh viện truy sát một bệnh nhân đang được cấp cứu khiến cả bệnh viện náo loạn bỏ chạy.

Ngày 9/8, TAND Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Khưu Văn Minh (còn gọi là Mắm, 27 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 19 năm tù vì tội “Giết người”. 

Minh là đối tượng dùng hung khí xông vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long truy sát anh Lâm Kim Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khiến nhiều bệnh nhân hốt hoảng bỏ chạy. 

{keywords}

Bị can Minh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Minh và anh Hoàng quen biết với nhau nhưng xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 13h ngày 10/1, Minh cầm dao đi tìm anh Hoàng để nói chuyện. Khi vừa gặp, Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng, khiến nạn nhân bị thương nặng. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc nên hỗ trợ đưa anh Hoàng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Chưa hả cơn tức giận, Minh tiếp tục giấu dao trong người và lẻn vào khoa cấp cứu của bệnh viện tìm anh Hoàng. Lợi dụng sơ hở của bảo vệ bệnh viện, Minh dùng dao đâm 2 nhát vào người anh Hoàng rồi bỏ trốn. Thấy vết thương quá nặng nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã chuyển bệnh nhân Lâm Kim Hoàng sang Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu. 

{keywords}

Hiện trường vụ truy sát

Sau khi gây án, Minh trở lại bệnh viện để dò la tin tức thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo kết quả giám định pháp y, anh Hoàng bị tỉ lệ thương tật 49%.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND cho rằng, hành vi của bị cáo Minh là nguy hiểm cho xã hội, quyết tâm truy sát đến cùng. Nhưng qua giám định, trong lúc xảy ra sự việc, bị cáo nghiện ma túy, tâm thần không ổn định nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 10-11 năm tù giam. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Minh 19 năm tù và buộc bồi thường cho bị hại 65 triệu đồng.

Hoài Thanh