- Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đoàn Đình Lân (SN 1976, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Hiếp dâm.

Trước đó, hồi tháng 8, TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội đưa Lân ra xét xử sơ thẩm và tuyên mức án 7 năm tù giam vì tội Hiếp dâm. Phiên phúc thẩm ngày 27/9 mở theo đơn kháng cáo của bị cáo.

{keywords}
Đoàn Đình Lân.

Theo bản án sơ thẩm, Lân là Huấn luyện viên Trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa, từng bị TAND quận Đống Đa xử phạt 30 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.

Khoảng 10h ngày 20/11/2015, cô sinh viên Lường Thị N. (SN 1996, Sơn La) lên mạng xã hội Zalo kết bạn với Lân. Quá trình nhắn tin trò chuyện, Lân mời chị N. làm người mẫu chụp ảnh cho Lân và chị N. đồng ý.

Lân cho số điện thoại và hẹn gặp cô nữ sinh ở gần chỗ N. trọ để đưa đi chụp ảnh. Khoảng 14h cùng ngày, Lân điều khiển xe máy đến đón chị N. rồi đưa đến một khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cả hai lên phòng 504. Tại đây, Lân nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cô nữ sinh. Thấy vậy, chị N. lao về phía cửa phòng, định mở cửa chạy ra ngoài nhưng bị Lân kéo lại.

Lân dùng tay đẩy chị N. ngã xuống giường. Bất kể nạn nhân chống cự, Lân dùng vũ lực để giao cấu với nạn nhân. Trong lúc đang cưỡng bức cô nữ sinh, giả vờ quay lại cảnh hiếp dâm nạn nhân. Lúc này chị N. dùng tay che mặt và nói: “Em xin anh, em van anh”...

Bị đau, chị N. van xin Lân nhưng bị cáo không chịu buông tha. Sau khi thoả mãn, Lân đe doạ, không cho chị N. Về. Bị cáo tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân thêm lần nữa, bất kể cô nữ sinh van xin. Sau đó, Lân đưa chị N. về trường.

Ngày 21/11/2015, chị N. đến Công an phường Dịch Vọng trình báo sự việc, đề nghị xử lý hình sự Đoàn Đình Lân về hành vi hiếp dâm.

Bản án sơ thẩm, chị N. yêu cầu bồi thường thiệt hại 20 triệu đồng và gia đình bị cáo đã bồi thường 15 triệu đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, nhân phẩm, danh dự sức khỏe của người phụ nữ, gây mất trật tư ổn định xã hội.

Tính chất hành vi vi phạm tội thể hiện bị cáo phạm tội một mình với lỗi cố y, phạm tội nhiều lần đã phạm vào tiết tiết tăng ngặng định khung hình phạt.

Phiên toà phúc thẩm, HĐXX giảm cho bị cáo 2 năm tù giam vì cho rằng, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ khi đã bồi thường thiệt hại, bố bị cáo có nhiều đóng góp cho ngành thể thao.

T.Nhung