Ngày 12/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Minh Hùng (65 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn với chị gái là bà Nguyễn Thị Minh Châu (nguyên trụ trì chùa Bửu Quang) và cháu gái Nguyễn Thị Minh Thảo (trụ trì chùa Bửu Quang) về việc sử dụng và quản lý chủa Bửu Quang tại quận 8 (TP.HCM) nên bị cáo có ý định dùng xăng đốt chết chị và cháu.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Hùng

Sau khi mua 15 ngàn xăng, khoảng 8h50 ngày 2/2/2019, Hùng cầm theo chai xăng vào chùa. Khia vào tới nơi, thấy cháu gái đang ngồi bên hông nhà, bị cáo cầm chai xăng tạt vào người rồi châm lửa đốt. Tiếp đó, bà ta chạy lên lầu, vào phòng  bà Châu, tiếp tục tạt xăng vào người chị gái châm lửa.

Sau khi gây án, bị cáo bỏ đi mua thêm 20 ngàn xăng, quay lại chùa tự thiêu thì bị người dân khống chế, giao cho công an.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân Thảo may mắn thoát chết nhưng bị thương tích tới 97%, bà Châu 6%, bị cáo Hùng cũng bị thương tật 33%.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, cố ý giết người đến cùng... lẽ ra phải chịu án tử hình nhưng do thành khẩn khai báo và đang bị thương tật nên được giảm một phần hình phạt. 

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hùng tù chung thân.

Nghi phạm giết người, chặt xác đốt phi tang bị bắt ở Sơn La

Nghi phạm giết người, chặt xác đốt phi tang bị bắt ở Sơn La

Nghi phạm liên quan đến vụ thi thể cháy đen, biến dạng trong thùng phi đã bị Công an Hải Phòng phối hợp Bộ Công an bắt giữ tại Sơn La.

Thanh Phương