- Các đối tượng tiếp cận các cháu bé để dụ dỗ, mua kẹo, rủ đi chơi rồi lợi dụng lúc sở hở của gia đình để bắt cóc trẻ.

Ngày 21/4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, tình trạng bắt cóc trẻ em trên địa bàn huyện đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn đã ghi nhận 2 vụ bắt cóc trẻ em vào ngày 15/4.

 {keywords}

Bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương - nơi 1 cháu bé bị mất tích chưa tìm được.

Theo đó, ngày 15/4 tại khối Hòa Đông, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương đã xảy ra 1 vụ bắt cóc với thủ đoạn trắng trợn.

Lợi dụng lúc cháu bé ra ngoài tiểu tiện các đối tượng đã ôm cháu bé rồi bỏ chạy. Rất may, gia đình đã phát hiện truy đuổi các đối tượng nên chúng bỏ lại cháu bé rồi bỏ trốn.

Cùng ngày tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đã có 1 cháu bé bị mất tích. Gia đình và cơ quan Công an đang ra sức tìm kiếm.

Hiện tại, Cơ quan Công an huyện Tương Dương đang điều tra tìm kiếm các đối tượng và cháu bé bị mất tích.

Công an huyện Tương Dương đã ra văn bản tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tăng cường đề phòng và phát hiện các đối tượng lạ mặt bắt cóc trẻ em.

Văn Bình