Trước đó, sản phụ có tên Thạch Thị Tâm (20 tuổi, ngụ Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng) vào BV Quận Thủ Đức trong lúc chuyển dạ. Sau khi vượt cạn thành công, bé gái nặng 1,8 kg được 31 tuần tuổi được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh, sinh non tháng.

{keywords}

Bé gái sinh non bị bỏ rơi ở bệnh viện gần 2 tuần nay. Ảnh:BSCC

Em bé được chuyển đến Đơn vị Hồi sức Nhi để chăm sóc đặc biệt. Người mẹ rời đi sau khi sinh và không để lại giấy tờ, 3 ngày sau quay lại bệnh viện làm thủ tục hồ sơ cho con. Song, lúc này người mẹ lại viện lý do ra ngoài gặp người thân và tiếp tục rời bệnh viện.

Suốt 2 tuần qua, em bé được bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc, góp tiền mua sữa, quần áo. Hiện, bé ngủ ngoan, bú tốt, sức khỏe ổn định.

{keywords}

Bác sĩ, điều dưỡng đang thay nhau chăm sóc em bé. Ảnh:BSCC

Bệnh viện Quận Thủ Đức đang chuẩn bị các thủ tục để báo công an địa phương và quy trình nuôi giữ trẻ bỏ rơi. Sau thời gian nữa, người thân không đến nhận, bé sẽ được chăm sóc tại viện cho đến khi cứng cáp sau đó chuyển đến UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Phan Nhơn