Thông tin từ BV Nhi tỉnh Gia Lai hôm nay (12/1) cho biết, đơn vị vừa điều trị cho cháu T.V.B (SN 2019, trú xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) nghi bị cha ruột bạo hành gây thương tích.

Sau khi được điều trị, người thân đã xin cho cháu bé xuất viện về nhà chăm sóc.

{keywords}
Cháu B. bị nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị cha bạo hành

Theo trình báo của bà B.T.L (SN 1983, mẹ cháu B.), do nhiều lần bị chồng là ông T.V.H (SN 1984, trú xã Ia Mơr) đánh đập nên bà đưa cháu B. bỏ đi nơi khác sinh sống.

Sau đó, gia đình ông H. nhiều lần đến đòi đưa cháu B. về nuôi với lý do “cháu đích tôn”.

Năm 2016, bà L. phải gửi cháu B. về cho gia đình ông H. nuôi dưỡng. Từ đó, bà cũng bị cấm không cho gặp con dù hai bên mới chỉ ly thân.

Theo bà L., sáng 9/1, bà được hàng xóm cũ thông báo cháu B. bị ông H. đánh đập dã man, chảy nhiều máu. Hàng xóm đã đề nghị đưa cháu B. đi viện cấp cứu nhưng ông H. không cho.

Khi bà L. tới nơi đã trình báo Công an xã Ia Mơr để can thiệp, đồng thời đưa cháu B. đên Trạm y tế xã kiểm tra, sau đó chuyển lên BV Nhi tỉnh Gia Lai chữa trị.

Tại đây, qua kiểm tra, cháu B. bị nhiều vết thương tím tái trên cơ thể. Đặc biệt, trên đỉnh đầu một mảng da bị rách toác, chảy rất nhiều máu.

Cũng theo bà L., tại bệnh viện, khi bà gặng hỏi thì cháu B. kể, lúc ở nhà thường xuyên bị cha đánh đập bằng cây tre đực. Có lần không làm gì sai cũng bị cha túm tóc đánh dập môi.

Hiện cháu B. được mẹ đưa về nhà chăm sóc, chữa trị. 

Được biết, Công an xã Ia Mơr đã mời ông H. lên làm việc, thu giữ cây gậy tre dùng để đánh cháu B. Trước đây, ông H. đã từng bị lập biên bản vì bạo hành với cháu B.

Bé trai 5 tuổi nguy kịch sau khi bị bố chém

Bé trai 5 tuổi nguy kịch sau khi bị bố chém

Sau khi vợ bỏ đi nhiều tháng, người đàn ông ở Đắk Lắk bỗng dùng dao chém con trai nhiều nhát vào vùng mặt, đầu.

Trùng Dương