31 ca mắc mới được ghi nhận tại 12 quận, huyện, thuộc 4 chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (28), sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1), liên quan đến TP.HCM (1), liên quan đến Bắc Giang (1).

1 ca ho sốt tại cộng đồng

Bệnh nhân là L.V.M, nam, 22 tuổi ở Khâm Thiên, Đống Đa. Ngày 7/8, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, đi khám tại Bệnh viện Hồng Hà được test nhanh (dương tính) và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm Bắc Giang

Bệnh nhân là Đ.C.Q, nam, 5 tuổi, Chu Phan, Mê Linh, là F1 (cháu) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung; ngày 6/8, xuất hiện triệu chứng sốt, ho; ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca liên quan TP.HCM

Bệnh nhân là N.T.L, nam, 33 tuổi, ở An Khánh, Hoài Đức, là F1 của bệnh nhân T.N.K (làm cùng công ty), được chuyển cách ly tập trung từ ngày 24/7. Ngày 30/7 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính), 7/8 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

28 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát

10 ca ở Thanh Trì, trong đó có 6 ca là F1 của các bệnh nhân F0 đã được công bố; 4 ca sống trong vùng phong toả. Trong đó có 9 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, mất khứu giác vào ngày 6/8. Ngày 7/8, các bệnh nhân có kết quả dương tính.

6 bệnh nhân ở Đông Anh, trong đó 5 trường hợp sống tại thị trấn Đông Anh sống cùng nhà, là F1 của bệnh nhân N.T.V; 1 trường hợp là bé gái 3 tuổi ở xã Uy Nỗ, sống cùng xóm trọ với F0. Các bệnh nhân có kết quả dương tính ngày 7/8.

4 ca ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, là F1 sống cùng gia đình với bệnh nhân N.D.H. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 ca ở Yên Phụ, quận Tây Hồ, sống cùng nhà, trong đó có 2 bé mới 8 tuổi và 4 tuổi, là F1 của bệnh nhân C.Q.Đ. Ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

1 ca 33 tuổi ở Khương Đình, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân L.H.T. Ngày 1/8, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ngạt mũi, chảy nước mũi. Ngày 2/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8, xuất hiện sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân 65 tuổi ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 (mẹ chồng) của N.T.L, được cách ly và xét nghiệm lần 1 (âm tính) ngày 4/8. Ngày 7/8 bệnh nhân xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân nam, 35 tuổi ở HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là F1 (làm cùng cơ quan) của V.Đ.T; ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân nữ, 54 tuổi, sống ở xóm 3, thôn Gia Phúc, Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của N.T.M; ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân 29 tuổi, ở Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, là nhân viên giao hàng, được cách ly tại cơ quan từ 5/8 do trong công ty có trường hợp F0. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

Như vậy tính từ ngày 27/4 đến trưa 8/8, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.770 ca Covid-19, trong đó có 1.067 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Thúy Hạnh

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến 2 chợ và Bệnh viện Medlatec

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến 2 chợ và Bệnh viện Medlatec

Quận Ba Đình phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm trong các ngày từ 1-7/8 do liên quan đến các ca Covid-19.