36 trường hợp mắc mới trú tại các quận, huyện: Đông Anh (17), Hoàng Mai (7), Thường Tín(5), Thanh Trì (2), Bắc Từ Liêm (2), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1), Sóc Sơn (1).

Trong đó, có 28 ca ghi nhận tại cộng đồng,  8 người phát hiện dương tính khi đã đi cách ly.

Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (2), ho sốt thứ phát (28), Tân Mai - Hoàng Mai (3), liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (2), Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng (1).

2 ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng

L.T.N., nữ, sinh năm 1946, ở 23/25/93 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Ngày 2/8 ,bệnh nhân có triệu chứng đi ngoài kèm sốt cao, đến ngày 6/8 được chuyển vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng suy hô hấp, xét nghiệm sàng lọc cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bà nhận kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

N.Q.B., nam, sinh năm 1993, cùng ở 23/25/93 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Ngày 3/8, anh B. khởi phát sốt, ho đờm. Ngày 6/8, bệnh nhân đưa người nhà đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông, được làm xét nghiệm sàng lọc, kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, người này xét nghiệm khẳng định, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) trưa nay có 28 bệnh nhân

Trường hợp đầu tiên tên N.V.S., nam, sinh năm 1990, ở An Lạc, Trung Giã, Sóc Sơn. Khoảng 21h ngày 6/8, bệnh nhân từ nhà trọ ở Đông Anh sang Hiệp Hòa, Bắc Giang lấy đồ, nhưng bị giữ lại tại chốt kiểm dịch, test nhanh dương tính. Ngày 7/8, anh S. có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, được lấy mẫu PCR, kết quả dương tính.

Trong chùm này có thêm 1 ca liên quan Công ty thực phẩm Thanh Nga. Người này tên D.V.C., nam, sinh năm 1986, ở ngõ 651 Thanh Lương, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của nhân viên Công ty thực phẩm Thanh Nga, đã cách ly tập trung từ ngày 2/8. Ngày 5/8, anh C. xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

6 bệnh nhân khác trong chùm ho sốt thứ phát cùng trú tại tổ 35, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Họ sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 6/8, cho kết quả dương tính.

Tại tổ 35, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh trưa nay còn có thêm 1 ca khác là chị N.T.H.T., sinh năm 1999. Ngày 4/8, chị T. khởi phát triệu chứng, vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

Chùm này cũng ghi nhận 8 ca bệnh cùng ở Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, F1 của ca Covid-19 P.T.T. Ngày 6/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Nhóm 11 người còn lại đều đã chuyển cách ly tập trung từ trước hoặc sống trong khu vực phong tỏa. Những người này trú tại các địa điểm: Tứ Hiệp (Thanh Trì), Trương Định (Hoàng Mai), Liên Ninh (Thanh Trì), Văn Miếu (Đống Đa), Tiên Dương (Đông Anh), Nguyễn Trãi (Thường Tín), Phố Vồi (Thị trấn Thường Tín), Trần Phú (Thị trấn Thường Tín).

Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh) có thêm 2 ca bệnh là nhân viên công ty

Người đầu tiên tên N.T.T.C., nữ, sinh năm 1995, ở ngõ 56, đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Đống 3, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Chị C. là nhân viên Công ty SEI, được cách ly tập trung từ 16/7-31/7, xét nghiệm nhiều lần âm tính.

Ngày 31/7, bệnh nhân đi cùng xe với F0  P.Đ.T. từ khu cách ly FPT về nhà để tự theo dõi sức khỏe. Ngày 5/8, chị C. khởi phát sốt 38 độ C, đau rát họng, đến ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp còn lại là chị P.T.H., sinh năm 1985, ở ngõ 101, tổ dân phố Yên Nội 2, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân cũng là công nhân Công ty SEI, đi cùng xe với F0 P.Đ.T. từ khu cách ly FPT về nhà hôm 31/7. Ngày 6/8, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm Tân Mai (Hoàng Mai) thêm 3 ca, đều ở Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Những người này là vợ và các con của ca Covid-19 N.C.N. Ngày 6/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng) trưa nay ghi nhận 1 trường hợp là cháu P. M.C., nữ, sinh năm 2012, ở Tổ 25, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Cháu bé là F1 (con) của F0 P.V.T. Ngày 23/7, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung, sau đó đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Đến ngày 6/8, cháu bé nhận kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ 3.

Như vậy, từ sáng tới trưa nay, Sở Y tế Hà Nội công bố 54 ca mới, gồm 35 ca ghi nhận tại cộng đồng, 19 người phát hiện dương tính khi đã đi cách ly.

Ở đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã có tổng cộng 1.699 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.027, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 672.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 18 ca dương tính nCoV, ổ xây dựng công trình tiếp tục có ca mới

Hà Nội thêm 18 ca dương tính nCoV, ổ xây dựng công trình tiếp tục có ca mới

Sở Y tế Hà Nội sáng 7/8 cho biết, địa bàn vừa ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 7 trường hợp tại cộng đồng và 11 người đã cách ly.